10:07 26/10/2013

Bắt chủ mưu vụ đâm chém tại quán karaoke

Công an Thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam kẻ chủ mưu gây ra vụ đâm chém kinh hoàng người nhà chủ quán karaoke Tố Trinh (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) vào đêm 30/5/2013, đối với Trương Phong Hiền (33 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) về hành vi giết người.

Ngày 25/10, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam kẻ chủ mưu gây ra vụ đâm chém kinh hoàng người nhà chủ quán karaoke Tố Trinh (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) vào đêm 30/5/2013, đối với Trương Phong Hiền (33 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi giết người.

Trước đó, chủ quán karaoke Tố Trinh cũng đã bị bắt về hành vi cố  ý gây thương tích. Ảnh: vnexpress



Đồng thời, Công an Thành phố Cần Thơ cũng khởi tố bắt tạm giam đối với Chung Quốc Tài (24 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) cùng về hành vi giết người; khởi tố và ra quyết định truy nã đối với Lê Phương Vũ (32 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) cũng về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt tạm giam 3 đối tượng cùng ngụ quận Thốt Nốt, gồm: Chế Thị Lệ Trinh (33 tuổi), Lâm Hoàng Vũ (20 tuổi) và Lê Thanh Tròn (25 tuổi) cùng về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 30/5/2013, Trần Ngọc Tuấn (tự Tuấn Chín ngón, 25 tuổi, ngụ tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) cùng khoảng 10 người đến quán karaoke Tố Trinh nhậu và hát karaoke. Sau khi hát được một lúc, Tuấn chê nhạc dở nên kêu tính tiền. Lúc này, chủ quán karaoke là Chế Thị Lệ Trinh vào nói chuyện với Tuấn thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc mâu thuẫn, Trinh gọi nhóm đàn em và đưa hung khí cho Vũ, Tròn, Tượng tấn công nhóm Tuấn. Tuấn bị các đối tượng trên dùng hung khí vây đánh trọng thương, sau đó, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khuya cùng ngày, sau khi nghe tin Tuấn bị đánh, các đối tượng: Trương Phong Hiền, Trương Phong Khánh (29 tuổi), Chung Quốc Tài và Đặng Chí Tâm (33 tuổi) đã điện thoại cho Nguyễn Ngọc Nhâm (21 tuổi), Nguyễn Văn Thanh (21 tuổi), Võ Văn Tài (25 tuổi), Lê Phương Vũ (21 tuổi), tập hợp trên 20 đối tượng nữa kéo đi tìm chủ quán karaoke Tố Trinh trả thù. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong vụ án này, sau khi khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của Chế Thị Lệ Trinh tại quán karaoke Tố Trinh, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều hung khí tự chế.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.


Thanh Sang