02:18 12/02/2017

Bất chấp Mỹ trừng phạt, Iran trình làng hệ thống tên lửa dẫn đường mới

Theo nhật báo Tehran Times, quân đội Iran vừa trình làng phiên bản tên lửa Fajr-5 được nâng cấp có thể tự dẫn.

Tên lửa dẫn đường Fajr-5 của quân đội Iran.

Giới chức quân sự nhấn mạnh một loạt phát tiến vũ khí mới đã được ra mắt tại một lễ kỷ niệm gần đây tổ chức ở thủ đô Tehran của Iran.
 
Lực lượng Hezbollah và tổ chức vũ trang Hamas mà Iran hậu thuẫn đều có báo cáo đã sử dụng tên lửa Fajr-5 và họ có thể dùng phiên bản dẫn đường này để triển khai các cuộc tấn công đạt tầm xa đến tận 75 km nhằm vào Israel. Truyền thông tình báo quốc phòng Iran khẳng định Fajr-5 có thể là "sự phát tiến đột phá nhất" mà Iran đạt được tính đến thời điểm này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran tướng Hossein Dehqan cho biết sản xuất vũ khí của nước này đã tăng 69% trong vòng 3 năm qua. Tuy nhiên, theo thông tin trên nhật báo Tehran Times, Bộ này không cụ thể việc tăng cường vũ khí trong ngành lực lượng nào, bao gồm vũ khí bộ binh, hệ thống quốc phòng hải quân hay tên lửa.

Động thái trình làng tên lửa mới được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ đang căng thẳng xung quanh việc thử tên lửa đạn đạo gần đây của Iran. Khi được hỏi liệu các buổi thử nghiệm này có phải để thăm dò phản ứng từ phía Tổng thống Trump, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Iran cho biết: “Chúng tôi không cần thiết phải thử ông Trump. Iran biết khá rõ ông ấy”.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)