03:08 18/03/2020

Bất chấp dịch COVID-19, bãi biển Florida vẫn chật kín người

Tại bãi tắm Clearwater thuộc bang Florida, nhiều du khách dường như không quan tâm đến khuyến cáo tránh tụ tập nơi đông người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Mỹ.

Chú thích ảnh
Bãi biển Clearwater tại bang Floridachật cứng du khách trong những ngày cuối tuần. Ảnh: WFLA

Theo trang Daily Mail (Anh), những hình ảnh và video quay từ bãi biển cát trắng dọc bờ biển phía Tây Florida cho thấy hàng trăm du khách đã đổ xô đến tắm biển, phần lớn trong số đó là sinh viên đại học đến tổ chức tiệc kỷ niệm kỳ nghỉ xuân. Trong khi đó, một số bãi tắm ở bờ biển phía Đông đã phải đóng cửa hưởng ứng lời kêu gọi hạn chế tụ tập nơi đông người của Tổng thống Donald Trump tránh nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2.

Vào cuối tuần trước, bãi tắm Tampa gần bãi Clearwater cũng vẫn mở cửa đón du khách đến tắm biển, trong bối cảnh bang Florida đã ghi nhận 155 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 4 ca tử vong. Trong đó có nhiều bệnh nhân ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc khoảng 20 tuổi. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh trên không tại bãi tắm Clearwater trong những ngày cuối tuần cho thấy du khách quá thờ ơ với dịch COVID-19. Ảnh: WFLA
Chú thích ảnh
Bất chấp COVID-19, nhiều du khách vẫn đến tắm nắng trên bờ biển. Ảnh: WFLA
Chú thích ảnh
Đa số du khách trên bãi biển là sinh viên đại học đến nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ mùa xuân. Ảnh: AP

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã khuyến cáo tất cả các sự kiện có hơn 50 người tham dự nên được huỷ bỏ. Tuy nhiên, bất chấp các dấu hiệu cảnh báo tại lối vào bãi biển khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người và kêu gọi những người đi biển thực hành khoảng cách xã hội, nhiều đám đông sinh viên vẫn tiếp tục đổ về các bãi tắm trong hôm 15/3. 

Các thành phố và tiểu bang trên toàn quốc đã ứng phó với sự bùng phát của dịch bệnh bằng cách đóng cửa các trường học, quán bar, nhà hàng. Giới chức nước này cũng yêu cầu người dân hạn chế đi lại, tránh tụ họp đông người, yêu cầu mọi người tự giữ khoảng cách xã hội nhằm tránh lây lan virus.

Chú thích ảnh
Nhiều hoạt động tụ tập đông người vẫn diễn ra. Ảnh: WTSP

“Bắt đầu từ 16/3, những doanh nghiệp không thiết yếu sẽ phải đóng cửa trước 10 giờ tối hàng ngày và sẽ có lệnh giới nghiêm trong những khu giải trí từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng”, chính quyền thành phố Miami cho biết.

Những bãi tắm phổ biến trên bãi biển cũng đã phải đóng cửa từ 4h30 chiều hôm 14/3. Thị trưởng thành phố Miami Dan Geller cũng tuyên bố dừng mọi hoạt động trong kỳ nghỉ mùa xuân sau khi bang này ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 12/3.

Hiện tại, chính quyền đã điều động cảnh sát trên các đoạn đường xung quanh bãi biển phía Nam thành phố. Những người vi phạm vẫn cố tình đến các bãi biển tụ tập có thể bị phạt 500 USD hoặc đối mặt với án tù 60 ngày.

Chú thích ảnh
Chính quyền thành phố Miama đã điều động cảnh sát đến các tuyến đường quanh bờ biển. Ảnh: Daily Mail

“Florida hiện giờ không phải là nơi bạn có thể ra ngoài đến 2 giờ sáng với hàng trăm người như các quán bar. Những cuộc tụ tập như vậy thực sự có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao”, Thống đốc Ron DeSantis, cho biết.

Đại dịch COVID-19 đang lan rộng và khiến ít nhất 6.500 người thiệt mạng trên toàn thế giới. Tính đến chiều 17/3, đã có 4.743 trường hợp nhiễm bệnh và 93 trường hợp tử vong tại Mỹ.

Video: Bãi biển Clearwwater chật kín người bất chấp COVID-19 (Nguồn: WFLA):

Hải Vân/Báo Tin tức