02:07 27/02/2021

Bất chấp COVID-19, Volkswagen đạt lợi nhuận 10,7 tỉ USD năm 2020

Volkswagen (Đức) ngày 26/2 cho biết, hãng đã đạt được mức lợi nhuận sau thế 10,7 tỉ USD trong năm 2020, bất chấp đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chú thích ảnh
Mẫu xe điện ID.3 của bên ngoài một nhà máy của Volkswagen tạo Zwickau, Đức. Ảnh: AP

Theo lãnh đạo của tập đoàn ô tô lớn thứ hai thế giới, đây là kết quả tốt hơn kỳ vọng, chủ yếu đến từ sự hồi phục nhanh chóng tại thị trường Trung Quốc và nhu cầu đối với dòng xe sang không suy giảm nhiều.

Volkswagen nhìn nhận, năm 2021 sẽ là năm có triển vọng tốt, đặc biệt là đà hồi phục mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm. Doanh thu của hãng dự kiến sẽ cao hơn đáng kể năm 2020 nhờ vào việc đại dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát hiệu quả. 

Số liệu cập nhật cho thấy, lợi nhuận của Volkswagen năm 2020 giảm 37% so với năm 2019. Doanh thu giảm 11,8%, xuống còn 222,9 tỉ euro (269,1 tỉ USD). Lượng xe bán ra trong năm giảm 16,4%, xuống còn 9,2 triệu chiếc. Điều này đồng nghĩa với việc Volkswagen phải nhường ngôi vị hãng xe hơi lớn nhất thế giới cho Toyota – hãng bán được 9,5 triệu chiếc trong năm 2020. 

Theo đại diện của Volkswagen, năm vừa qua công ty đã thực hiện nhiều bước đi chiến lược, quan trọng để đẩy nhanh việc tham gia vào các lĩnh vực như phần mềm, công nghệ kĩ thuật số và dịch vụ. Lượng xe điện của hãng bán ra trong năm 2020 đạt 422.000 chiếc, gấp ba lần so với năm trước đó. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (AP)