05:10 09/05/2011

Bắt các đối tượng liên quan đến vụ sát hại chủ doanh nghiệp Lan Thảo

Ngày 8/5, qua điều tra, Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Phạm Văn Dừng, 38 tuổi, quê ở Nam Định, là đối tượng liên quan đến vụ giết anh Phạm Văn Lan, 40 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo chuyên kinh doanh tôn, sắt thép ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Ngày 8/5, qua điều tra, Công an thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Phạm Văn Dừng, 38 tuổi, quê ở Nam Định, là đối tượng liên quan đến vụ giết anh Phạm Văn Lan, 40 tuổi, chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo chuyên kinh doanh tôn, sắt thép ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương). Công an thu giữ tang vật là 1 dao bấm, 1 còng sắt và 1 máy ĐTDĐ.

Đến chiều 8/5, nguồn tin từ Công an Bình Dương cho biết, sau gần hai ngày truy lùng, công an tỉnh đã bắt được 6 nghi can tham gia vụ dùng súng bắn chết ông Phan Văn Lan. Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu vẫn chưa sa lưới. Công an Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án.

Trước đó, do doanh nghiệp Lan Thảo còn thiếu nợ của Nguyễn Văn Thành, 32 tuổi, trú ở số 12 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân (Hải Phòng) 550 triệu đồng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thành đã cùng nhóm người (khoảng 8 đối tượng) đi trên 2 xe ô tô (một xe đã xác định được biển số là 61L-3738) kéo đến doanh nghiệp Lan Thảo để gây sự. Các đối tượng đã sử dụng mã tấu, gậy gộc đánh chị Ngô Thị Mai Thảo, 31 tuổi, là vợ anh Lan và đập phá tài sản của Công ty Lan Thảo. Nhận được tin báo, anh Lan cùng người thân đi xe ô tô về nhà. Vừa về tới cửa nhà, anh Lan bị tên Thành cùng đồng bọn chặn lại, bắn vào người anh Lan, làm anh tử vong trên đường đi cấp cứu.

SN - Dương Chí Tưởng