03:12 07/03/2015

Bắt băng nhóm tống tiền bằng bom xăng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một băng nhóm đe dọa giết gia đình một doanh nhân để tống tiền 200 triệu đồng.

Theo thông tin từ Đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một băng nhóm đe dọa giết gia đình một doanh nhân để tống tiền 200 triệu đồng. 

Cơ quan công an đã bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” gồm: Dương Sầm Phách (còn gọi là Cường, 24 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh; tạm trú quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tình (25 tuổi, trú tỉnh Bạc Liêu; tạm trú Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) và Lê Thanh Hùng (31 tuổi, trú tỉnh Bến Tre; có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”). 

Bước đầu tại cơ quan công an, ba đối tượng khai, đầu tháng 1/2015 khi đi uống cà phê, chúng tình cờ quen biết với một người lạ. Người này kể có biết ông V mới bán đất nên có nhiều tiền dư dả; đồng thời gợi ý cho Phách, Tình và Hùng tống tiền ông V để chia nhau tiêu xài. 

Lên kế hoạch cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 16/2 đến 5/3, bọn chúng đã hai lần tấn công nhà ông V bằng bom xăng với mục đích cảnh cáo kèm theo tin nhắn đe dọa. Trước áp lực trên, 19 giờ ngày 5/3, ông V mang 200 triệu đồng đến một quán cà phê ở quận 5 để giao. Một lúc sau, Phách, Tình, Hùng đến gần vị trí ông V ngồi và cầm lấy bọc tiền mang đi thì bị các trinh sát bắt giữ. 

Được biết, kẻ lạ mặt cung cấp thông tin cho nhóm đối tượng trên được xác định là ở gần nhà ông V và hiện đã bỏ trốn. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.


Thành Chung (TTXVN)