04:23 18/04/2013

Bắt ba côn đồ đất Cảng đặc biệt nguy hiểm

Ba đối tượng đều là những tên cầm đầu băng nhóm côn đồ vào bậc nhất ở Hải Phòng, thủ phạm của nhiều vụ nổ súng gây kinh hoàng giữa thành phố Cảng được ngụy trang, ẩn náu sau các “hồ sơ bệnh án tâm thần” đã bị tóm gọn.

Chiều 18/4, Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, ba đối tượng đều là những tên cầm đầu băng nhóm côn đồ vào bậc nhất ở Hải Phòng, thủ phạm của nhiều vụ nổ súng gây kinh hoàng giữa thành phố Cảng được ngụy trang, ẩn náu sau các “hồ sơ bệnh án tâm thần” đã bị tóm gọn.

Ba đối tượng gồm: Mai Đức Vượng (tức “Tộ tích”), SN 1981, trú tại 9/47 đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, phạm tội giết người; Đào Duy Tuấn (tức “Tuấn tượng”), SN 1978, ở số 45/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng và Đào Văn Thắng, SN 1978, ở xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng cùng phạm tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự: Thời gian gần đây tại địa bàn Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng một số đối tượng lưu manh, côn đồ phạm tội nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khi bị bắt giữ, khởi tố điều tra thì gia đình có đơn trình bày bị can bị bệnh tâm thần kèm theo bệnh án tâm thần của bị can để Cơ quan tiến hành tố tụng đưa đối tượng đi giám định tâm thần.

Ẩn náu dưới “hồ sơ bệnh án tâm thần”, các đối tượng này hàng ngày vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục phạm tội, gây nhiều tội ác, và gây ra bức xúc, lo lắng cho nhiều người dân địa phương.

Trên cơ sở những lá đơn tố cáo, kiến nghị tội phạm của người bị hại và phản ánh của các cơ quan báo chí, Công an thành phố Hải Phòng đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ; đồng thời phối hợp với Viện Pháp y tâm thần trung ương tổ chức hội chuẩn xác định tình trạng bệnh của các đối tượng để làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào thông báo của Viện Pháp y tâm thần trung ương, tình trạng bệnh tâm thần của ba đối tượng Mai Đức Vượng, Đào Duy Tuấn và Đào Văn Thắng hiện ở giai đoạn ổn định, trong các ngày 13 và 17/4/2013 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định đình chỉ biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với ba đối tượng này

Tại cơ quan điều tra, các bị can Đào Duy Tuấn, Đào Văn Thắng và Mai Đức Vượng đều trong trạng thái khỏe mạnh, thần kinh ổn định và khai nhận mọi hành vi phạm tội trước đó.

Điều đáng nói, các đối tượng phạm tội nguy hiểm này đều có "hồ sơ bệnh án tâm thần" từ Trung tâm giám định pháp y tâm thần - Sở Y tế Hải Phòng. Cụ thể: ngày 9/11/2011, Trung tâm giám định pháp y tâm thần xác định Mai Đức Vượng mắc bệnh động kinh di chứng có rối loạn tâm thần theo bảng mã phân loại bệnh quốc tế (ICD) lần X có mã G40, cần phải điều trị lâu dài. Tương tự, tên Đào Duy Tuấn và Đào Văn Thắng giám định tại Trung tâm này cũng cho kết quả bị mắc bệnh tâm thần, cần phải điều trị lâu dài?!

Được biết, thủ đoạn đối phó của bọn tội phạm này mang cấp độ cao, rất tinh vi và manh tính "thủ lĩnh", côn đồ hung hãn, có sức lan toả, thu phục, móc nối với những đối tượng cộm cán ở nhiều địa phương khác. Các đối tượng này không chỉ hoạt động trong lĩnh vực hình sự (đâm thuê chém mướn, đòi nợ, cờ bạc) mà chúng còn lấn sang các lĩnh vực kinh tế (vận tải, kinh doanh, bao bãi, cầm cố...). Nguy hiểm là chúng móc nối được với một số cán bộ đang công tác tại các cơ quan công quyền; đồng thời sử dụng tiền thu lời từ các vụ làm ăn phi pháp đóng cổ phần vào các doanh nghiệp rồi công khai hoạt động.

Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục lên danh sách các đối tượng tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm ẩn náu sau các "hồ sơ bệnh án tâm thần" đang hoạt động tại Hải Phòng và một số tỉnh, thành trong cả nước; củng cố chứng cư, hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Ngay sau khi nhận được tin ba bị can phạm tội nguy hiểm lẩn trốn dưới vỏ bọc “hồ sơ bệnh án tâm thần”, bị cơ quan điều tra lột tần và bắt tạm giam, lãnh đạo thành phố, Công an thành phố Hải Phòng đã biểu đương khen thưởng, nhân dân khen ngợi.


Đoàn Minh Huệ