09:17 28/09/2025

Bất an trước nguy cơ sạt lở đất đồi

Nhiều tuần qua, người dân thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn sống trong tình tạng bất an, do khu vực họ đang sinh sống có nguy cơ sạt lở đất đồi. Dù chính quyền đã di rời người dân đến nơi ở mới hơn một tháng qua, nhưng việc khắc phục sạt lở vẫn chưa được triển khai, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Chú thích ảnh
Khu vực thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ sạt lở đất từ đồi Phòng không xuống nhà các hộ dân.

Theo người dân địa phương, do ảnh hưởng của bão số 5, số 6 vừa qua đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Linh Sơn, vào lúc 22 giờ 00 ngày 25/8/2025, tại khu vực đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi xuất hiện vết nứt lớn, kèm theo sạt trượt  đất đá với chiều dài khoảng 280 mét, chiều rộng khoảng 0,4 mét, chiều cao khoảng 40 mét, đất đá dưới chân đồi đã sạt lở vào nhà các hộ dân. Hiện phía trên sườn đồi Phòng không đang còn khối lượng đất đá rất lớn, có nguy cơ sạt lở xuống làm vùi lấp nhà ở của các hộ dân sinh sống dưới chân đồi.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Linh Sơn đã tổ chức di dời khẩn cấp 16 hộ dân/54 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, cắm biển cảnh báo không cho người dân qua lại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ông Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn, cho biết, ngay sau khi có dấu hiệu sạt lở đất đồi, chính quyền xã đã di rời các hộ dân đến nơi ở khác để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhà cửa, tài sản vẫn đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, rất mong có phương án thích hợp để đưa các hộ dân quay về cuộc sống bình thường.

Hiện nay, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Linh Sơn đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện cùng với nhân dân địa phương tổ chức di dời người và tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, diễn biến sạt lở tại khu vực này có xu hướng tiếp tục phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra, nên người dân vẫn chưa được quay lại nhà để sinh sống.

Ông Nguyễn Như Nguyên ở đường Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn cho biết, gia đình đang sống tại khu vực sạt lở đồi phòng không, ngay sau khi đồi có vết nứt, sạt lở, xã đã di rời gia đình tới nơi an toàn, thế nhưng tới nay đã hơn một tháng, mà xã vẫn chưa khắc phục được tình trạng sạt lở này. Trong khi các hộ tại đây chủ yếu làm ăn, kinh doanh, nhưng phải di rời nên không có thu nhập, ảnh hưởng đến cuộc sống, đề nghị các cấp xử lý sớm vết nứt, sạt trượt để đảm bảo tài sản, tính mạng của của các hộ dân quanh khu vực

Theo ông Hà Văn Hoài, Phó chủ tịch UBND xã Linh Sơn khẳng định, ngay sau khi phát hiện có vết nứt, có nguy cơ sạt lở đất đồi, UBND xã đã di rời các hộ dân, vào ngày 3/9 UBND tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định khẩn cấp đối với đồi Phòng không, hiện xã đang tìm cách khắc phục sự cố khẩn cấp và chờ tỉnh cấp kinh phí để xử lý. Thời gian tới, đề nghị các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, để sớm có chủ trương xử lý sạt lở, để người dân quay về cuộc sống bình thường.

Chú thích ảnh
Khu vực thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ sạt lở đất từ đồi Phòng không xuống nhà các hộ dân.

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Phòng Không, thôn Nguyễn Trãi, xã Linh Sơn, và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, UBND tỉnh giao UBND xã Linh Sơn triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có tình huống nguy hiểm xảy ra, cũng như lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin, tuyên truyền cho người dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

Bên cạnh đó, UBND xã Linh Sơn phải khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm "4 tại chỗ". Thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở; cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân phải di dời.

Về biện pháp khắc phục, UBND tỉnh giao UBND xã Linh Sơn khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu hồ sơ phương án xử lý sạt lở và các đề xuất, kiến nghị của UBND xã Linh Sơn; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sạt lở khu vực nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất 20 ngày sau khi nhận được đề nghị của UBND xã Linh Sơn… Tuy nhiên, tới nay chính quyền vẫn chưa có phương án để xử lý triệt để sạt lở, giúp bà con nhân dân trở lại sinh sống ổn định.

Bài, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)