Những cây cầu dân sinh ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh và mối hiểm họa rình rập hàng trăm hộ dân mỗi ngày. Sau nhiều năm chống chọi với thời gian và những đợt xả lũ dữ dội, các cây cầu này đang trở thành nỗi lo của người dân nơi đây khi lưu thông qua mỗi ngày.
Cầu Bến Đá ở thôn Mỹ Yên, nối đôi bờ sông Ngàn Mọ nhằm kết nối các thôn phía Nam xã Cẩm Duệ với vùng trung tâm.
Nằm vắt qua sông Ngàn Mọ thuộc địa phận xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh, cầu Bến Đá đóng vai trò huyết mạch, nối liền các thôn phía Nam xã Cẩm Duệ với trung tâm hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, làm việc, đặc biệt là giúp rút ngắn quãng đường đi học cho hàng trăm học sinh ở các thôn Mỹ Yên, Mỹ Hà, Mỹ Phú và Mỹ Đông.
Theo người dân địa phương, cây cầu bê tông cũ được xây dựng cách đây khoảng 20 năm bằng nguồn kinh phí đóng góp của người dân thôn Mỹ Yên và các thôn lân cận. Tuy nhiên, cây cầu này đã bị cuốn trôi sau nhiều đợt xả tràn của hồ Kẻ Gỗ. Khoảng 3 năm trước, một doanh nghiệp thủy điện đã hỗ trợ bà con bắc cây cầu sắt thép tạm thời. Tuy nhiên, kết cấu yếu ớt của cây cầu sắt không đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và dòng chảy mạnh mỗi mùa xả lũ.
Lan can hai bên cầu đã gãy đổ hoàn toàn sau đợt xả tràn cuối tháng 8 vừa qua, khiến người đi bộ gần như không có điểm tựa giữa dòng nước sâu. Mặt cầu rộng chỉ khoảng 1m, dài 25m, được làm bằng các tấm thép. Hiện các tấm thép này đã lỏng lẻo, bung hở nhiều vị trí.
Hiện trạng xuống cấp của cầu Bến Đá.
Ông Phan Văn Niên, một người dân sống tại thôn Mỹ Yên, lo lắng chia sẻ, bây giờ đi qua cầu là sợ lắm. Gặp mưa gió hay trơn trượt là có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào. Mới đây đã có một người bị ngã xuống, may mà ban ngày, người dân phát hiện kịp thời.
Theo ông Đặng Viết Thái, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Duệ, cây cầu Bến Đá phục vụ hơn 500 hộ dân ở khu vực phía Nam xã Cẩm Mỹ cũ. Ông Thái cho biết đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND về việc xây dựng một cây cầu mới kiên cố hơn.
Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, UBND xã Cẩm Duệ đã tiến hành khảo sát và đưa ra phương án gia cố, sửa chữa lan can cầu như một giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, một cây cầu mới, vững chắc là điều kiện tiên quyết để đảm bảo an toàn cho người dân và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.
Cầu Bến Đá xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân lưu thông qua cầu, đặc biệt trong mùa mưa lũ.
Không chỉ riêng cầu Bến Đá, nhiều cây cầu dân sinh khác tại vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ cũng đang trong tình trạng xuống cấp, thiếu lan can hoặc lan can bị hư hỏng nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân như: cầu dân sinh bắc qua cống đầu kênh chính Kẻ Gỗ nằm trên địa bàn thôn Tân Duệ (xã Cẩm Duệ), hiện xuất hiện tình trạng gãy đổ lan can; cầu bắc qua kênh nối 2 thôn Mỹ Yên và Mỹ Đông của xã Cẩm Duệ thiếu hệ thống lan can ở hai bên…
Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, người dân hạ du hồ Kẻ Gỗ mong mỏi được các cấp, ngành quan tâm, đầu tư xây dựng hệ thống cầu mới kiên cố, bền vững, đủ sức chống chịu với những đợt xả lũ từ hồ Kẻ Gỗ; để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.