07:17 28/07/2013

Bắt 700kg nội tạng lợn đang phân hủy ở Giáp Bát

Một vụ vận chuyển lòng lợn thối với số lượng lên tới 700kg từ Hà Nội đi Bắc Ninh đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện, bắt giữ vào ngày 28/7 tại Giáp Bát, Hà Nội.

Một vụ vận chuyển lòng lợn thối với số lượng lên tới 700kg từ Hà Nội đi Bắc Ninh đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện, bắt giữ vào ngày 28/7 tại Giáp Bát, Hà Nội.

Vào khoảng 7h55 sáng 28/7, tổ công tác đội Cảnh sát giao thông số 14 gồm thượng úy Chu Văn Ngọc, thiếu úy Nguyễn Quang Nam, thiếu úy Như Quốc Hội, thiếu úy Trần Quang Đạt đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông xung quanh bến xe Giáp Bát phát hiện xe tải BKS 99C – 001.28 đi vào đường cấm.

Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra và đã phát hiện trên xe có 7 thùng xốp lớn nằm trong thùng xe tải. Tiến hành mở các thùng xốp, tổ công tác phát hiện đó là nội tạng lợn. Toàn bộ số nội tạng này đang trong quá trình phân huỷ và đã có mùi hôi thối. Còn lái xe là Trương Đình Thịnh, sinh năm 1988, thường trú tại Yên Phong, Bắc Ninh không xuất trình được giấy tờ, hoá đơn liên quan đến số hàng này. Ngay lập tức, lái xe và hàng hoá được đưa về Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 14 để làm rõ.

Tại cơ quan Công an, tài xế Trương Đình Thịnh cho biết anh ta nhận số hàng này từ xe chuyển trong Đà Nẵng ra và đang trên đường chở về Bắc Ninh để tiêu thụ tại các nhà hàng. Qua kiểm đếm, ước tính có khoảng 700kg nội tạng lợn. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra xử lý.


Hạnh Quỳnh