02:12 10/02/2018

Bắt 6 đối tượng 'rút ruột' hàng ngàn lít xăng dầu từ xe bồn

Một đường dây chuyên "rút ruột" xăng dầu từ các xe bồn với tang vật lên đến hàng ngàn lít vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá, 6 đối tượng bắt giữ để điều tra.

Chiều ngày 9/2, Phòng Cảnh sát triều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên rút ruột xăng dầu từ các xe bồn trên địa bàn huyện Nhà Bè với tang vật lên tới hàng ngàn lít. 6 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhà kho không tên trên đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) dùng để rút ruột xăng dầu.

Qua một thời gian dài theo dõi xác minh và thu thập chứng cứ về hành vi các xe bồn chở xăng dầu thường hay ra vào một nhà kho không số nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Phước Kiển, huyện Nhà Bè), vào trưa ngày 8/2, hàng chục cán bộ chiến sĩ Đội 4 Phòng PC45 bất ngờ phá khóa cổng ập vào bắt quả tang tài xế Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe bồn mang BKS 83C-018.09 đang cùng một số đối tượng thực hiện hành vi rút xăng dầu để bán cho Ngô Văn Trí (43 tuổi, chủ kho) và Đường Hoàng Duy (27 tuổi, quản lý kho).

Các đối tượng thực hiện hành vi rút trộm xăng dầu (CA cung cấp).

Các đối tượng khai nhận, xe bồn chở 14.000 lít xăng E5 để đi giao cho một cửa hàng ở Sóc Trăng. Trên đường đi, Hùng tấp vào nhà kho trên mở nắp bồn hút trộm hơn 1.500 lít xăng E5 thì bị cơ quan công an phát hiện.


Đối tượng Ngô Văn Trí khai nhận đã đứng ra thu xăng dầu được gần 7 tháng nay. Để phục vụ cho việc hút trộm xăng dầu, Trí còn thuê thêm 2 đối tượng là Lê Minh Phúc (25 tuổi, ngụ quận 7) và Võ Gia Bảo (19 tuổi, quê Bến Tre) làm giúp việc cho mình. Hàng ngày, nhà kho hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Xăng E5 được Trí mua với giá 12.500 đồng/lít và bán ra với giá 13.500 đồng/lít.


Hiện các đối tượng được bàn giao cho công an huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ.


Hoài Nam/Báo Tin tức