05:09 31/05/2011

Bắt 6 đối tượng gây ra án mạng ở Thanh Trì

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Thanh Trì đã điều tra làm rõ 8 đối tượng gây ra cái chết của ông Phạm Văn Đường (SN 1956, ở Nhị Khê, huyện Thường Tín Hà Nội...

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Thanh Trì đã điều tra làm rõ 8 đối tượng gây ra cái chết của ông Phạm Văn Đường (SN 1956, ở Nhị Khê, huyện Thường Tín Hà Nội); đồng thời bắt giữ 6 đối tượng là Lê Thị Hiển (SN 1955, trú tại Văn Xá, Nhị Khê, Thường Tín) là vợ ông Đường; Lê Quang Phục (SN 1970, trú tại Mễ Sơn, Nguyễn Trãi, Thường Tín); Đỗ Văn Khanh (SN 1959, trú tại Đức Trạch, Quất Động, Thường Tín); Phạm Văn Côi (SN 1971, trú tại 73 Vĩnh Phúc 2, Vĩnh Phúc, Ba Đình); Phạm Hùng Lâm (SN 1968, trú tại 89 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình) và Lê Thọ Nam (SN 1970, trú tai P11-T7 Thành Công 2, Láng Hạ, quận Đống Đa).

Tại cơ quan công an, các đối tượng bị bắt giữ đã khai nhận: Từ năm 2008, ông Phạm Văn Đường (nạn nhân) có quan hệ như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Vân (SN 1976, trú tại Văn Phú, Thường Tín). Đến tháng 10/2010, cả hai thuê nhà ở xóm 7B, Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì. Trong quá trình ông Đường và chị Vân sinh sống với nhau, đã bị Hiển là vợ của ông Đường phát hiện.

Đến ngày 26/5, Hiển thuê các đối tượng trên với giá 30 triệu đồng, đến dùng dao chém ông Đường với mục đích dằn mặt, nhưng ông Đường đã bị chết trên đường đi cấp cứu. Vụ án tiếp tục được Cảnh sát Hình sự điều tra, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

P.A