06:12 03/06/2014

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 15 bánh hêrôin

Hai đối tượng Lê Thị Sinh và Tẩn Lèng Mẩy nằm trong một đường dây vận chuyển và buôn bán trái phép chất ma túy từ Lai Châu về Nam Định.

Ngay trong ngày đầu Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6/2014), lực lượng PC47 Công an tỉnh Nam Định với sự phối của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Lai Châu về Nam Định tiêu thụ, qua đó bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15 bánh hêrôin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan.

Vào lúc 9 giờ sáng 1/6, tại khu vực gần siêu thị Big C thuộc địa bàn phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lê Thị Sinh (sinh năm 1967, trú tại Trần Hưng Đạo, thành phố Lai Châu) khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lai Châu về Nam Định tiêu thụ. Qua khám xét đã thu giữ 3 bánh hêrôin và một số tang vật liên quan.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an phòng chống ma túy Nam Định tiếp tục bắt giữ đối tượng Tẩn Lèng Mẩy (sinh năm 1947, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu), thu giữ 12 bánh hêrôin khi đối tượng đang di chuyển bằng xe máy để giao hàng trên địa bàn thành phố Nam Định.

Theo Đại tá Tường, hai đối tượng này nằm trong một đường dây vận chuyển và buôn bán trái phép chất ma túy từ Lai Châu về Nam Định. Hiện Phòng PC47 Công an tỉnh Nam Định đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng, đồng thời tiếp tục đấu tranh khai thác, mở rộng chuyên án.

Trước đó, trong tháng 4/2014, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Lài (sinh năm 1944, trú tại Đô Lương, Nghệ An) đang vận chuyển 10 bánh hêrôin và 28 viên ma túy tổng hợp trên địa bàn xã Yên Bằng, huyện Vụ Bản, Nam Định.


Nguyễn Trường