07:10 19/07/2012

Bắt 2 đối tượng dùng súng cướp tài sản

Chiều 18/7, Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 2 đối tượng là Hứa Khắc Hoàng (SN 1988), trú tại tổ 5, Phường Nghĩa Thành và Nguyễn Văn Vinh (SN 1991), trú tại tổ 2, Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Chiều 18-7, Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ 2 đối tượng là Hứa Khắc Hoàng (SN 1988), trú tại tổ 5, Phường Nghĩa Thành và Nguyễn Văn Vinh (SN 1991), trú tại tổ 2, Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.


Đối tượng Nguyễn Văn Vinh.


Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 16-7, Hoàng và Vinh cầm theo súng và dao nhọn đến phòng trọ của vợ chồng anh Trần Văn Hùng (SN 1988), trú tại tổ 2, Phường Nghĩa Tân để đòi tiền nợ. Thấy tiếng kêu cửa, nghĩ là người quen, anh Hùng vừa ra mở cửa thì bị Hứa Khắc Hoàng dùng súng khống chế đưa vào phòng trọ.


Đối tượng Hứa Khắc Hoàng.


Tại đây, Hoàng dùng súng, Vinh dùng dao khống chế 2 vợ chồng anh Hùng rồi cướp 1 chiếc điện thoại di động iphone4, 1 sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 2,4 chỉ và 1 nhẫn vàng bốn số 9 trọng lượng 0,5 chỉ rồi tẩu thoát.


Một số tang vật của vụ án.


Sau khi nhận được thông tin trên, Công an thị xã Gia Nghĩa đã triển khai lực lượng truy bắt đối tượng. Ngay ngày hôm sau, cả 2 đối tượng đã bị Công an thị xã Gia Nghĩa bắt giữ cùng tang vật là 1 khẩu súng tự chế kiểu dáng k54 dùng để bắn đạn bi nhựa và kim loại cùng 164 viên đạn bi nhựa và 37 viên đạn bi kim loại, 1 bình gas, 1 con dao thái lan, 1 con dao cán gỗ. Theo lời khai của Hoàng, khẩu súng trên đối tượng mua tại TP HCM với giá 2 triệu đồng.


Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.


Theo anninhthudo.vn