04:17 20/04/2013

Bắt 1 tấn gà và nội tạng thối nghi từ Trung Quốc

Lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô có 20 thùng xốp chứa gà tươi sống cùng nội tạng động vật. Toàn bộ số hàng này được bọc trong túi ni lông ngâm dung dịch lỏng nghi là hóa chất và đều bốc mùi hôi thối nồng nặng.

Một vụ vận chuyển hơn 1 tấn gà tươi sống và nội tạng động vật từ Hà Nội đi Hưng Yên đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ vào sáng 20/4.

Gà được bọc trong túi ni lông ngâm dung dịch lỏng nghi là hóa chất. Ảnh: danviet.vn


Vào khoảng 9h30 ngày 20/4, từ thông tin của các trinh sát, Đội phòng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 7, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, tổ chức kiểm tra xe ô tô mang BKS 30Z-5780 đang lưu thông trên Quốc lộ 3, đoạn qua Dốc Vân, thuộc địa phận huyện Đông Anh - Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe ô tô có 20 thùng xốp chứa gà tươi sống cùng nội tạng động vật. Toàn bộ số hàng này được bọc trong túi ni lông ngâm dung dịch lỏng nghi là hóa chất và đều bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế chiếc xe ô tô trên là Ngô Văn Thanh, sinh năm 1975, ở Sóc Sơn, Hà Nội, đã không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng.

Theo một cán bộ Đội phòng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm: số hàng trên có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc khi trên mặt các thùng xốp đựng gà tươi sống và nội tạng động vật đều có ghi chữ Trung Quốc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Hạnh Quỳnh