08:09 18/08/2020

Barcelona sa thải HLV Setien, mở màn cuộc 'đại phẫu'

Không lâu sau thất bại ê chề 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League 2019-2020, Barcelona đã sa thải HLV Quique Setien.

Chú thích ảnh
Barcelona sa thải HLV Setien chỉ sau 6 tháng. Ảnh: Reuters.

Trên trang chủ, đội bóng này viết: "Ban điều hành đồng ý rằng ông Quique Setien sẽ không tiếp tục làm HLV trưởng. Đây là quyết định đầu tiên trong việc tái cấu trúc đội bóng dựa trên sự đồng thuận giữa thư ký kỹ thuật và HLV mới, người sẽ được công bố trong ít ngày nữa".

HLV Setien ra đi khi mà vẫn còn 1 năm hợp đồng với Barca, cộng thêm điều khoản có thể gia hạn tới 2022.

Ông Setien tiếp quản Barca sau khi HLV Ernesto Valverde bị sa thải vào tháng 1 năm nay. Với triết lý bóng đá tấn công, kiểm soát bóng nhiều, HLV này được kỳ vọng thay đổi bộ mặt của Barca. Tuy nhiên, kể từ khi ông xuất hiện trên băng ghế huấn luyện, màn trình diễn của CLB chủ sân Camp Nou ngày một đi xuống. Thành tích của Setien và đội bóng là khó chấp nhận, khi Barca để mất chức vô địch La Liga vào tay Real Madrid, bị Bilbao loại khỏi cúp Nhà vua Tây Ban Nha và vừa bị hạ nhục bởi Bayern ở Champions League.

Một trong những thông báo quan trọng khác mà ban lãnh đạo Barca đưa ra ngày 18/8 là về cuộc bầu cử sắp tới. Theo đó, cuộc bầu cử chủ tịch và ban điều hành đội bóng sẽ diễn ra vào ngày 15/3 năm sau.

Công việc cấp thiết với đội bóng hùng mạnh Tây Ban Nha là nhanh chóng tìm một HLV giỏi để dẫn dắt CLB chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chú thích ảnh
HLV người Hà Lan Ronald Koeman đang là ứng viên số 1 cho vị trí HLV trưởng Bara. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Tây Ban Nha, đặc biệt với những tờ báo thân với Barcelona thông tin, HLV người Hà Lan Ronald Koeman đang đàm phán những điều khoản cuối cùng để ngồi vào chiếc ghế mà ông Setien để lại.

Huyền thoại sinh năm 1963 được nhận định sẽ rời vị trí HLV trưởng tuyển quốc gia Hà Lan để cùng đội bóng cũ ký hợp đồng 2 năm. Thời hạn có thể được kéo dài tùy vào kết quả của cuộc bầu Hội đồng lãnh đạo đội bóng trong thời gian sắp tới. Nếu Chủ tịch mới ưng thuận Koeman, ông có thể được làm việc cùng đội bóng lâu hơn.

Đây là mùa đầu tiên kể từ mùa giải 2007-2008, Barca trắng danh hiệu. Chu kì thành công 12 năm đang đến hồi đi xuống, vào đúng lúc Messi có thể ra đi. Nếu Ban lãnh đạo gã khổng lồ xứ Catanuya không khẩn trương, mọi thứ có thể tan vỡ và không phục hồi được.

Đội chủ sân Camp Nou sẽ có một cuộc thanh lọc lớn chưa từng thấy khi sẵn sàng để 7 ngôi sao của đội 1 được phép tìm bến đỗ mới. Đó là Ivan Rakitic, Ousmane Dembele, Arturo Vidal, Arthur Melo, Junior Firpo, Martin Braithwaite và Samuel Umtiti.

Minh Đăng/Báo Tin tức