12:07 21/12/2012

Barcelona mời Guardiola trở lại?

Dự kiến, Vilanova sẽ phải nằm viện 4 ngày rồi được điều trị xạ trị trong vòng khoảng 6 tuần sau ca mổ.

Vừa phấn khởi thông báo sắp sửa gia hạn hợp đồng với 3 ngôi sao là Lionel Messi, Xavi Hernandez và Carles Puyol, Barcelona ngay lập tức lại đón nhận một tin rất xấu: HLV Tito Vilanova bị tái phát khối u ở tuyến nước bọt và ông đã phải lên bàn mổ vào hôm qua.


Guardiola (phải) sẽ quay trở lại Barcelona? Ảnh: zimbio



Dự kiến, Vilanova sẽ phải nằm viện 4 ngày rồi được điều trị xạ trị trong vòng khoảng 6 tuần sau ca mổ. Barca nhấn mạnh rằng quá trình điều trị của Vilanova sẽ không gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của ông. Mặc dù vậy, điều này không thể ngăn cản những tin đồn về việc Pep Guardiola có thể được mời trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.


Được biết đến là một người không ồn ào và một thời gian dài sống trong cái bóng của người bạn Guardiola, Vilanova từng phải trải qua một ca phẫu thuật khối u tuyến nước bọt hồi tháng 11/2011, trước khi ông bắt đầu nắm quyền dẫn dắt Barca vào mùa xuân năm nay sau sự ra đi của Guardiola.


Hiện tại, trợ lý Jordi Roura đã được đôn lên tạm thời dẫn dắt Barca và ông sẽ có trận đấu ra mắt trước Valladolid vào thứ Bảy tới. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của Barca trong năm 2012, trước khi họ nghỉ đông tới ngày 6/1/2013.


Cũng theo thông báo của Barca, bữa tiệc Giáng sinh của CLB với báo chí sẽ được hoãn lại. Kình địch của Barca là Real Madrid cũng ra một thông báo thể hiện sự ủng hộ và chia sẻ tới Vilanova, bên cạnh lời chúc cho HLV này sớm bình phục.


Sau ca phẫu thuật cuối năm ngoái, “Tito” đã trở lại rất nhanh. Ngày 7/12/2011, ông đã có mặt trên sân tập của CLB. Từ vị trí trợ lý khi đó, ông đã được Barca bổ nhiệm thay thế Guardiola vào tháng 4, sau khi “Pep” không muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu tại sân Nou Camp sau 4 năm gắn bó.


Quen biết Guardiola từ năm 1984 tại lò đào tạo La Masia, Vilanova đã bắt đầu sự nghiệp với tư cách là cầu thủ đội trẻ Barca và chơi ở vị trí tiền vệ. Nhưng ông bao giờ được ký hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp. Mùa hè 2007, sau khi đã dẫn dắt nhiều đội trẻ Barca, Vilanova lần đầu tiên trở thành “cánh tay mặt” của Guardiola – hồi đó còn là HLV đội Barca B. Đến năm 2008, cả hai cùng lên làm việc tại đội 1.


Cuối mùa giải trước, Barca đã giải thích việc bổ nhiệm Vilanova là nhằm duy trì “tính liên tục của phong cách chơi đã được thừa nhận trên khắp thế giới” của đội bóng xứ Catalan, bởi “Tito” là trợ lý của Guardiola “trong những năm huy hoàng nhất” của CLB.


Bộ đôi này đã cùng nhau giúp Barca giành tổng cộng 14 danh hiệu: 2 chức vô địch Champions League (2009, 2011), 2 chức vô địch FIFA Club World Cup (2009, 2011), 3 chức vô địch Tây Ban Nha (2009, 2010, 2011), 2 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha (2009, 2012), 2 Siêu Cúp châu Âu (2009, 2011) và 3 Siêu Cúp Tây Ban Nha (2009, 2010, 2011).


Sau những chiến tích liên tiếp, Barca đã gây thất vọng ở cuối mùa giải trước, khiến Vilanova đối diện với thách thức là giúp Barca tái chinh phục những đỉnh cao. Cho tới thời điểm này, Vilanova đang đi đúng hướng khi Barca hiện bỏ cách Atletico Madrid 9 điểm và Real Madrid tới 13 điểm ở La Liga. Họ cũng đang theo đuổi kỷ lục bất bại tại La Liga do Real Sociedad lập trong mùa giải 1979/80 (32 trận, trong đó có 18 trận thắng và 14 trận hòa).


Tuy nhiên, bệnh tật một lần nữa lại trở thành rào cản trong sự nghiệp của Vilanova. Trong tình huống xấu nhất là sức khỏe của Vilanova không cho phép ông trở lại với bóng đá, khả năng Barca mời Guardiola trở lại là không loại trừ. Guardiola hiện tự do sau khi rời CLB và mặc dù luôn khẳng định muốn nghỉ ngơi hoàn toàn trong 1 năm, ông sẽ khó từ chối giúp một Barca trong tình thế bí. Chelsea và Manchester City là 2 trong số các đội bóng đang muốn lôi kéo Guardiola trở lại nghiệp cầm quân.



Song Long