08:08 22/08/2014

Barcelona bị cấm chuyển nhượng 2 mùa

Ngày 20/8, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức bác đơn kháng cáo của Barcelona. Điều đó đồng nghĩa với việc gã khổng lồ của giải La Liga sẽ không thể ký bản hợp đồng mới nào trong 2 mùa chuyển nhượng kế tiếp...

Ngày 20/8, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức bác đơn kháng cáo của Barcelona. Điều đó đồng nghĩa với việc gã khổng lồ của giải La Liga sẽ không thể ký bản hợp đồng mới nào trong 2 mùa chuyển nhượng kế tiếp là kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2014 (diễn ra vào tháng 1/2015) và kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2015 (diễn ra vào tháng 6/2015).

 

 Cùng với án phạt cấm chuyển nhượng, Barca cũng bị phạt 295.000 bảng Anh vì “vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng và đăng ký cầu thủ trẻ dưới 18 tuổi”.


Một đợt điều tra được phát động trong giai đoạn Barca tham dự vòng 1/16 UEFA Champions League gặp Manchester City. Trong quá trình điều tra, FIFA tìm thấy những chứng cứ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ký kết với 10 cầu thủ trẻ trong học viện của Barca và RFEF (LĐBĐ Tây Ban Nha). Việc không được ký kết với các cầu thủ trẻ để đưa đi thi đấu các giải quốc tế là một trong những quy định căn bản của FIFA. RFEF cũng chịu án phạt tiền và thời hạn thử thách 1 năm để hoàn thiện khung pháp lý cho việc chuyển nhượng cầu thủ.


Barca nhận được án phạt kể từ tháng 3 năm nay, nhưng đơn kháng cáo giúp họ trì hoãn việc thực thi án phạt qua mùa chuyển nhượng hè 2014. Như để tranh thủ củng cố đội hình trước khi các án phạt dội xuống, Barca đã chi bộn tiền để ký các hợp đồng. Một loạt các cầu thủ quan trọng được đưa về, bao gồm bản hợp đồng 75 triệu bảng Anh với Luis Suarez và các cầu thủ khác như Ivan Rakitic, Thomas Vermaelen, Jeremy Mathieu và 2 thủ môn Marc - Andreter Stegen, Claudio Bravo.


Barca tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục kháng cáo quyết định này lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), cơ quan cao nhất có thẩm quyền quyết định trong những vụ việc này.


Minh Đăng