02:09 01/02/2012

Barca sẽ chiến đấu để giành tất cả các danh hiệu còn lại

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi sắp tới với Valencia, HLV Pep Guardiola của Barcelona khẳng định đội bóng xứ Catalunya sẽ chiến đấu hết mình để chinh phục tất cả các danh hiệu còn lại.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi sắp tới với Valencia, HLV Pep Guardiola của Barcelona khẳng định đội bóng xứ Catalunya sẽ chiến đấu hết mình để chinh phục tất cả các danh hiệu còn lại.

“Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi sẽ làm tất cả để giành mọi danh hiệu. Barca cần phải tiếp chiến đấu và đó là điều quan trọng nhất. Các CĐV đòi hỏi đội bóng không được buông một giải nào và phải thắng mọi trận đấu. Và đó là trách nhiệm của chúng tôi”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.




Guardiola: Barca sẽ làm tất cả để giành hết các danh hiệu - Ảnh Internet


Đề cập đến dư luận từ phía đội bóng hoàng gia cho rằng trên thực tế Barca đã đánh mất La Liga trước Real Madrid, Pep Guardiola bình luận “khi một đội bóng khác đã thống trị họ trong suốt ba năm qua và đã có tới ba danh hiệu từ đầu mùa bóng tới nay thì việc họ muốn đánh bại chúng tôi cũng là điều bình thường”.

“Real Madrid đang dẫn trước vì họ chơi rất tốt. Đơn giản là thế. Nếu họ giành được chiến thắng cuối cùng, chúng tôi sẽ bắt tay chúc mừng họ. Thể thao là như vậy. Nadal đã chơi 6 giờ liên tục trước Djokovic, chỉ còn một centimét là chạm tới chiến thắng nhưng khi trận đấu vẫn chúc mừng đối thủ và khen Djokovic là một tay vợt tuyệt vời. Thế mới là thể thao”, Pep Guardiola nêu rõ.

Tuy nhiên, HLV của “gã khổng lồ xứ Catalunya” nhắc lại đội bóng của ông chưa chạm đáy và vẫn còn đủ sức lực và niềm tin để lội ngược dòng thành công để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Ca ngợi các cầu thủ

“Sẽ không bao giờ xuất hiện một đội bóng như thế này nữa, với những cầu thủ như hiện nay. Tôi chỉ có thể trung thành với họ. Tôi không biết họ lấy từ đâu ra sức lực sau tất cả những gì họ đã làm được trong những năm qua”, Guardiola không tiếc lời ca ngợi các học trò của mình.

“Các cầu thủ đã chứng minh rằng họ cực mạnh mẽ về ý chí. Đúng là trong mùa bóng này, chúng tôi đã thua một trận và hòa quá nhiều trận, nhưng trong mọi trận hòa, không ai hay hơn chúng tôi. Vẫn còn 18 trận nữa, chứ không phải là chỉ 5 trận. Tôi biết, một số người cho rằng La Liga đã mất nhưng tôi không nghĩ thế vì tôi hiểu rõ các cầu thủ của mình”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói tiếp.

Barca không phàn nàn các trọng tài

Trả lời những cầu hỏi liên quan đến công tác trọng tài, HLV Pep Guardiola nhấn mạnh “trong bốn năm dẫn dắt Barcelona chúng tôi thường không nói đến các trọng tài vì đó không phải là phong cách của đội bóng xứ Catalunya”.

Các trọng tài có quyền sai lầm. Công việc của họ là khó khăn và chúng ta không thể giúp gì được họ. Nếu có ai đó cố tình làm như chúng tôi cũng kêu ca trọng tài thì họ hãy cứ làm như thế, bởi vì trên mặt trận này thì chúng tôi đã thua từ lâu rồi. Họ có những loa phóng thanh cực mạnh. Từ bốn năm nay, họ nói trọng tài thiên vị chúng tôi cơ mà”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói tiếp.

HLV Guardiola giải thích việc phân tích một tình huống cụ thể khác hẳn với việc phàn nàn về công tác trọng tài và nêu rõ: “Rõ ràng là tôi cũng bực mình khi trọng tài sai, nhưng tôi luôn nghĩ họ cũng có lúc mắc sai lầm như mình thôi. Một số người sẽ cho tôi là đồ đạo đức giả nhưng tôi yên tâm với lương tâm của mình. Tôi nghĩ trong bốn năm qua, chúng tôi đã cư xử một cách mẫu mực”.

Chưa nói đến chuyện tái ký hợp đồng

Khi được hỏi về việc tái ký hợp đồng với FC Barcelona, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã hai lần không trả lời trực tiếp về đề tài nhạy cảm này mà chỉ nói ngắn gọn: “Tôi rất cám ơn ban lãnh đạo đã ủng hộ tôi hàng ngày. Tôi phải tự quyết định chuyện này và khi tôi quyết định Chủ tịch CLB sẽ biết rõ. Bây giờ thì tôi chưa quyết định gì cả. Được làm việc với ban lãnh đạo hiện nay là một niềm vui, giống như với ban lãnh đạo trước. Nhưng việc tôi có tái ký hợp đồng hay không, nó thuộc về quyết định của tôi. Khi tôi có quyết đinh, ban lãnh đạo sẽ là người đầu tiên được biết”.

HLV Guardiola khẳng định mối quan tâm lớn nhất của ông hiện nay là tập trung vào công việc, trước mắt là làm sao để các cầu thủ chơi bóng như họ đã chơi trong suốt bốn năm qua, luôn với niềm vui và động lực chiến thắng, nhất là sau khi đã loại được một đối thủ như Real Madrid tại Cúp Nhà vua, và tiếp đó là nỗ lực tranh giành La Liga và Champions League, bởi vì “tất cả những điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc tôi tái ký hợp đồng”.

HLV Guardiola cũng tỏ ra cực kỳ tôn trọng đối thủ trong trận đấu sắp tới khi bày tỏ: “Tôi tuyệt đối tôn trọng HLV Emery. Cần phải chuẩn bị tốt cho mọi tình huống và làm việc cật lực. Trong những năm qua, Valencia luôn là một đối thủ rất khó chịu, trước đây và bây giờ vẫn thế, dù một số cầu thủ của họ đã ra đi. Đó là một đội bóng có thể tranh giành tất cả mọi danh hiệu, nhanh và quyết liệt... Các trận đấu của Valencia luôn gây ấn tượng mạnh đối với tôi”.


Theo thethaovanhoa.vn