Lần đầu tiên, triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” được tổ chức tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, giới thiệu đến công chúng không gian trưng bày giai phẩm báo Xuân Việt Nam qua các thời kỳ, phản ánh hành trình phát triển của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.
Triển lãm diễn ra trong 5 ngày, từ 28/1 đến 1/2/2026, không chỉ là điểm hẹn văn hóa ngày Tết, mà còn là dịp nhìn lại hành trình hình thành, phát triển của báo Xuân - một dòng sản phẩm báo chí mang đậm giá trị truyền thống, gắn bó với ký ức Tết của nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới với độc giả trẻ trong kỷ nguyên số.
Không gian triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.
Triển lãm gồm 3 cụm nội dung chính, được trình bày theo hình thức số hóa hiện đại, thuận tiện cho công chúng tham quan và trải nghiệm.
Trong đó, cụm “Bìa báo Xuân Việt Nam thế kỷ 19 số hóa” giới thiệu những tư liệu quý hiếm, nổi bật là bìa báo Xuân Nam Phong số Tết Mậu Ngọ 1918, được xem là báo Xuân đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho dòng giai phẩm báo Tết về sau của làng báo chí cả nước.
Giai phẩm xuân đầu tiên của báo Công giáo và Dân tộc năm Bính Thìn 1976 được trưng bày tại triển lãm.
Cụm trưng bày “Bìa báo Xuân qua nửa thế kỷ” mang tính tuyển chọn đại diện, giới thiệu bìa báo Xuân của nhiều cơ quan báo chí lớn như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giác Ngộ, Công giáo và Dân tộc… Đáng chú ý, triển lãm giới thiệu bìa báo Xuân đầu tiên của Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Giác Ngộ, Công giáo và Dân tộc (Xuân Bính Thìn 1976, tròn 50 năm) và bìa báo Xuân đầu tiên của Thanh Niên (Xuân Bính Dần 1986, tròn 40 năm).
Song song đó, kệ đọc giai phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026 được bố trí tại Đường sách từ ngày 28/1, phục vụ bạn đọc đọc miễn phí tại chỗ hơn 20 ấn phẩm báo Xuân mới nhất của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương như Nhân Dân, Tiền Phong, Thể thao và Văn hóa, Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Phụ Nữ TP Hồ Chí Minh, Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, Văn Nghệ, An Ninh Thế Giới, Tuổi Trẻ Cười, Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím, Nhi Đồng…
Đại biểu và khách mời chia sẻ nhiều kỷ niệm làm báo Xuân qua các thời kỳ.
Điểm nhấn của sự kiện là Lễ khai mạc và bàn tròn giao lưu “Báo Xuân tiến bước thời đại số”, với sự tham gia của nhiều khách mời hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và văn hóa đọc.
Ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đưa tư liệu báo Xuân xưa ra không gian công cộng là cách “ôn cố tri tân” giàu ý nghĩa. Theo ông, Nam Phong số Tết Mậu Ngọ 1918 được xem là ấn phẩm khơi nguồn cho báo Xuân, báo Tết của báo chí Việt Nam. Việc trưng bày trang bìa và lời thưa của chủ bút Phạm Quỳnh tại Đường sách giúp công chúng hôm nay tiếp cận một di sản báo chí quý giá trong dòng chảy chuyển đổi số hiện nay.
Du khách nước ngoài tại khu trưng bày tại Đường sách.
Theo nhà báo Lê Hữu Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc, báo Xuân là “kết tinh của nghề báo”, nơi hội tụ công sức, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của người làm báo trong dịp Tết cổ truyền.
Ở góc nhìn văn hóa đọc, Trung Nghĩa, Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh cho rằng, triển lãm góp phần tái hiện ký ức báo Xuân qua nhiều giai đoạn lịch sử, giúp bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z, hiểu báo Xuân không chỉ là một ấn phẩm mà còn là ký ức Tết, di sản văn hóa cộng đồng và đang tiếp tục sống trong môi trường số, đa nền tảng.
Công chúng yêu mến chụp ảnh lưu niệm với các bìa báo Xuân.
Tại bàn tròn giao lưu, các đại biểu trao đổi về truyền thống làm và đọc báo Xuân Việt Nam, câu chuyện “hậu trường” mỗi dịp Tết, cùng những chuyển động mới của báo Xuân trong bối cảnh chuyển đổi số, từ báo in sang e-paper, báo điện tử và cách các tòa soạn giữ tinh thần Tết phù hợp thói quen tiếp nhận thông tin hiện nay.
Đại diện thế hệ trẻ, Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh viên Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, chia sẻ: “Ngắm các ấn phẩm báo Xuân, em cảm nhận rõ không khí Tết rất đặc trưng. Mỗi tờ báo có nội dung, hình ảnh riêng, giúp người trẻ hiểu hơn về nghề báo và văn hóa đọc báo Xuân”.
Giai phẩm Xuân của nhiều cơ quan báo chí lớn được triển lãm tại chương trình.
Theo ban tổ chức, triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và độc giả trẻ, qua đó lan tỏa tình yêu với báo Xuân, từ báo giấy truyền thống đến các nền tảng số, góp phần giữ gìn và phát huy một nét đẹp văn hóa đặc sắc của báo chí Việt Nam trong dòng chảy thời đại mới.