12:07 16/12/2025

Báo WSJ: Mỹ không muốn thỏa hiệp với Ukraine về lộ trình hòa bình

Theo tờ Wall Street Journal, Washington dường như đã gây áp lực lên Kiev về nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, nhưng Tổng thống Zelensky cho đến nay vẫn bác bỏ những thỏa hiệp như vậy.

Chú thích ảnh
Cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine diễn ra tại Berlin, Đức ngày 15/12/2025, với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Look Press 

Đài RT dẫn nguồn tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết, các nhà đàm phán Mỹ “dường như không muốn thỏa hiệp” với các đối tác Ukraine về lộ trình hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất.

WSJ dẫn một nguồn tin giấu tên mô tả các cuộc đàm phán giữa đại diện Washington và Kiev tại Berlin hôm 14/12 là “khó khăn”. Theo bài báo, các cuộc đàm phán đã biến thành một “cuộc giằng co”, với việc Mỹ “thúc đẩy các quyết định nhanh chóng”, nhằm mục đích chấm dứt xung đột Ukraine vào cuối năm nay.

Điểm mấu chốt gây tranh cãi là vấn đề nhượng bộ lãnh thổ. Tờ WSJ cho rằng Kiev đã bác bỏ lời kêu gọi của Washington về việc rút quân khỏi các khu vực thuộc vùng Donetsk mà Ukraine đang kiểm soát.

Ngày 15/12, hãng tin Reuters trích dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên đưa tin rằng Washington sẵn sàng cung cấp cho Kiev các đảm bảo an ninh dựa trên cam kết phòng thủ chung Điều 5 của NATO, nhưng chỉ “nếu đạt được một kết luận tốt đẹp”.

Sau cuộc đàm phán giữa các đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, với phái đoàn Ukraine tại thủ đô Berlin hôm 15/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng “vấn đề nhượng bộ chắc chắn là không thể”.

Tuy nhiên, ông Zelensky gần đây đã thừa nhận rằng Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc nhượng bộ lãnh thổ.

Trong khi đó, đầu tuần này, cố vấn của Tổng thống Nga, Yury Ushakov, nhấn mạnh rằng Donbass là lãnh thổ có chủ quyền của Nga và Moskva sẽ thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này bằng mọi cách.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc