12:13 23/12/2025

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam Tổ quốc

Vùng biển, đảo Tây Nam là khu vực trọng yếu của biển đảo quốc gia. Ở nơi đầu sóng, ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng cùng ngư dân bám biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Chú thích ảnh
Tàu CSB 4035, Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được giao quản lý, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển rộng khoảng 150.000km², từ Bắc cửa Định An, tỉnh Vĩnh Long đến mũi Hà Tiên, tỉnh An Giang, là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng chia sẻ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 luôn xác định, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là yêu cầu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao. Toàn đơn vị đoàn kết một lòng, giữ vững trận địa, tư tưởng vững vàng, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi điều kiện, tình huống.

Trên cơ sở bám sát tình hình, Bộ Tư lệnh Vùng chủ động phối hợp các đơn vị Hải quân, Biên phòng, Kiểm ngư và các lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt tuần tra tổng hợp. Năm 2025, đơn vị theo dõi chỉ đạo 256 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các điểm, đảo; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)… đi được hơn 71.000 hải lý an toàn, góp phần tích cực vào bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trên tuyến biển Tây Nam, tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại… diễn biến rất phức tạp, Bộ Tư lệnh Vùng đấu tranh không khoan nhượng với mọi hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Nhiều chuyên án quan trọng đã được triển khai hiệu quả, với hàng trăm vụ việc liên quan đến hoạt động của tàu thuyền nước ngoài, các hành vi vi phạm IUU, buôn lậu, gian lận thương mại đã được phát hiện, xử lý kịp thời.

Năm 2025, đơn vị xử phạt vi phạm và bán tài sản tịch thu nộp ngân sách Nhà nước trên 33 tỷ đồng, góp phần giữ vững trật tự trên biển, bảo vệ ngư dân và môi trường sinh kế.

Không chỉ bám sát thực địa, Bộ Tư lệnh Vùng còn duy trì hoạt động trinh sát, giám sát trên không, trên biển, qua đó kịp thời phát hiện các mục tiêu lạ xâm phạm chủ quyền, tham mưu chính xác cho cấp trên xử lý kịp thời, linh hoạt, đúng pháp luật, không để tạo ra “điểm nóng”. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, cán bộ, chiến sĩ Vùng cảnh sát Biển 4 luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường đối, đối sách của Đảng và Nhà nước; giữ đúng tư thế, tác phong, các chuẩn mực văn hóa, đạo đức quân nhân trong đối ngoại, giao tiếp với người nước ngoài, nhất là trong trao đổi, làm việc, hội đàm, duy trì cơ chế liên lạc đường dây nóng và đàm phán để giải quyết các vụ việc…

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, để có được những kết quả và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ Tư lệnh Vùng luôn coi trọng công tác huấn luyện, xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng tổng hợp. Các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt sâu rộng với phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc” được triển khai đồng bộ. Phong trào thi đua trong huấn luyện, đặc biệt tại các đợt diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập bắn đạn thật trên biển luôn được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt khó vươn lên. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi.

Việc rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy được thực hiện nghiêm túc, tạo môi trường đoàn kết, lành mạnh, tác phong dân chủ, khoa học giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng xử lý tình huống trên biển vốn diễn biến nhanh, phức tạp và đầy thách thức.

Năm 2025, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn liền với công tác dân vận là điểm sáng nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức, lẫn cách thức tổ chức, góp phần lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức thành công 40 đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 20.000 lượt người, hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; cấp phát hàng trăm nghìn tờ rơi, sách pháp luật, cờ Tổ quốc, áo phao, túi thuốc y tế cho ngư dân; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, vận động ủng hộ người nghèo hơn 300 triệu đồng, hỗ trợ địa phương khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển…

Những việc làm đầy nghĩa tình này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, tạo niềm tin vững chắc của ngư dân và nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Với những kết quả đó, năm 2025, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vinh dự 11 lần được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Cảnh sát biển Việt Nam tặng Bằng khen. Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng. Những phần thưởng cao quý đơn vị được trao tặng chính là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” cùng cả nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

Lê Huy Hải - Đình Ngà (TTXVN)