Một trận bão tuyết trái mùa quét qua bang Colorado của Mỹ đã khiến nhiều trường học phải đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị gián đoạn và giao thông gặp nhiều khó khăn.
Tuyết phủ dày tại New York, Mỹ ngày 7/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS), trận bão hình thành từ dãy Rocky Mountains và di chuyển sang vùng đồng bằng từ ngày 6/5, trước khi suy yếu dần trong ngày 7/5. Một số khu vực miền núi ở Colorado ghi nhận lượng tuyết dày tới khoảng 60 cm.
Cảnh báo bão mùa Đông vẫn được duy trì tại nhiều nơi, trong đó các thành phố như Fort Collins, Boulder, Denver và Castle Rock được cho là tiếp tục có thêm từ 5-10 cm tuyết rơi.
Tại Denver, tuyết ướt phủ kín mặt đường khiến giao thông đi lại khó khăn và xảy ra một số vụ va chạm giao thông. Giới chức bang Colorado cho biết chưa ghi nhận thương vong nghiêm trọng, song cảnh báo tuyết rơi dày có thể làm gãy cành cây và gây nguy hiểm cho người dân.
Sân bay quốc tế Denver ghi nhận gần 15 cm tuyết, kéo theo tình trạng chậm và hủy nhiều chuyến bay. Nhiệt độ tại thành phố này giảm xuống gần 0 độ C trong sáng 7/5, buộc chính quyền địa phương kích hoạt kế hoạch hỗ trợ người dân tránh rét.
Tại thị trấn Estes Park gần Công viên quốc gia Rocky Mountain, lượng tuyết đo được dao động từ hơn 55 cm đến trên 75 cm. Chính quyền thành phố Boulder cũng cảnh báo nguy cơ cây gãy, đổ do tuyết dày.
Nhiều trường học tại khu vực Front Range của Colorado, đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 7/5. Không ít gia đình tranh thủ đợt tuyết hiếm gặp giữa mùa Xuân để vui chơi ngoài trời.
Dù gây nhiều xáo trộn, trận bão tuyết lại được xem là tín hiệu tích cực đối với bang Colorado trong bối cảnh khu vực này đang đối mặt với hạn hán kéo dài. Tháng 4 vừa qua tại Denver được ghi nhận nóng và khô hơn bình thường, thiếu khoảng 2,5 cm lượng mưa và hơn 7 cm tuyết so với trung bình nhiều năm.
Một số nông dân địa phương cho rằng lượng tuyết và độ ẩm bổ sung sẽ có lợi cho cây trồng trong giai đoạn gieo hạt vụ Xuân.