08:01 17/08/2012

Bảo tồn và phát huy văn hóa Chăm

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012, với chủ đề “Văn hóa Chăm - bảo tồn, phát huy và hội nhập” sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2012.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm - Ninh Thuận năm 2012, với chủ đề “Văn hóa Chăm - bảo tồn, phát huy và hội nhập” sẽ diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2012.

 

Đây là dịp đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Chăm, đồng thời là dịp tôn vinh, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch của đồng bào Chăm với cả nước cũng như du khách.


Ngày hội sẽ có sự tham gia của các tỉnh, thành phố có nhiều đồng bào Chăm sinh sống như: Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Theo Ban tổ chức, ngày hội sẽ diễn ra tại 4 địa điểm, trong đó có 2 điểm ngoài trời là Khu du lịch tháp Pô Klongirai và sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, tỉnh Ninh Thuận và tại 2 làng nghề truyền thống là làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và làng nghề gốm Bầu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 



Các hoạt động của ngày hội gồm: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm; thi đấu thể thao dân tộc; hội chợ - triển lãm và giới thiệu sách và hội thảo bảo tồn, phát triển văn hóa Chăm…



Trọng Thủy