08:00 13/08/2013

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Tây Nguyên

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Trưởng ban chỉ đạo, đã đề nghị các địa phương trong khu vực Tây Nguyên, tăng cường công tác sưu tầm, kiểm kê các di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là trang phục, sử thi và nghệ thuật truyền thống, của đồng bào Tây Nguyên.

Tại phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014, vừa diễn ra tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Trưởng ban chỉ đạo, đã đề nghị các địa phương trong khu vực Tây Nguyên, cùng với sự tham gia, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tăng cường công tác sưu tầm, kiểm kê các di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là trang phục, sử thi và nghệ thuật truyền thống, của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.


 

Buổi luyện tập của đội cồng chiêng buôn Ea Bông, xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột).  Ảnh:Thanh Hà - TTXVN

 

Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2013 và kéo dài trong suốt năm 2014 tại địa bàn chính là thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), cùng nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa phương trong khu vực Tây Nguyên.


Đến thời điểm này, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2014 đã chốt lại 44 sự kiện, hoạt động chính thức, gồm các sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và các sự kiện do 5 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum tổ chức. Trong đó có một số sự kiện tiêu biểu như: Liên hoan nghệ thuật thổ cẩm và trình diễn trang phục Tây Nguyên; Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc; Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc; Tuần phim Việt Nam và Triển lãm ảnh toàn quốc tại Đà Lạt, Ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch các dân tộc Tây Nguyên, Festival Cồng chiêng quốc tế lần II, Liên hoan tượng gỗ Tây Nguyên, Hội chợ triển lãm văn hóa - du lịch Tây Nguyên…


Cùng với các chương trình lễ hội, sự kiện văn hóa, trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2014, sẽ diễn ra nhiều hoạt động thể dục thể thao chuyên nghiệp và thể thao mang tính đặc thù Tây Nguyên như: Giải việt dã báo Tiền Phong, giải vô địch cờ vua hạng nhất quốc gia, giải eSport toàn quốc, Festival thể dục cổ động, giải golf chào mừng 120 năm Đà Lạt, giải đua thuyền Krông Ana, lễ hội đua voi Buôn Đôn…


Một điểm nhấn nổi bật sẽ là các tour du lịch đặc sắc do các tỉnh Tây Nguyên phối hợp tổ chức, nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử, du lịch đặc sắc của du khách với vùng đất Tây Nguyên, như các tour: "Đại ngàn xanh", "Thiên đường tình yêu", "Đà Lạt không ở phố" (tại Đà Lạt); các tour homestay "Đến với voi Bản Đôn", "Dã ngoại Hồ Lắk hoang sơ và kỹ vĩ" (Đắk Lắk); khám phá cao nguyên M’Nông, khám phá những thác nước hùng vĩ (Đắk Nông)... Ngoài ra là tour "Một thoáng Pleiku" với chuyến du ngoạn sông nước hồ Ayun Hạ, du lịch về nguồn thăm di tích Tây Sơn Thượng Đạo và quê hương Anh hùng Núp (Gia Lai); tour "Về với đại ngàn thông xanh Kon Plông" và tour du lịch văn hóa Cột mốc quốc gia chung 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (Kon Tum)… cùng nhiều tour du lịch dã ngoại, tìm hiểu đời sống và văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.


Hoàng Liên Sơn