10:12 08/10/2019

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II sẽ quy tụ 600 các nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái đang cư trú, học tập và làm việc tại 5 tỉnh.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức thông tin về Ngày hội văn hóa dân tộc Thái sẽ tổ chức tại Điện Biên.

Ngày 8/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II, năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 20/10 được tổ chức tại TP Điện Biên Phủ.

Các hoạt động văn hóa của ngày hội sẽ quy tụ các nghệ sĩ, nghệ nhân, người dân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Thái hiện đang cư trú, học tập và làm việc tại 5 tỉnh, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa.

Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II diễn ra tại Điện Biên năm nay có chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong thời kỳ đổi mới – hội nhập của đất nước” với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chính như: liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Thái; trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa dân tộc Thái; trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa và du lịch; trình diễn, giới thiện văn hóa ẩm thực đặc trưng dân tộc Thái; trình diễn múa sạp…

Theo ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, ngày hội là một sự kiện văn hóa quy mô lớn, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019), thể hiện sự tôn vinh văn hóa một dân tộc giàu truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trong nền văn hóa Việt Nam.

Trong khuôn khổ ngày hội, cũng sẽ diễn ra các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian của dân tộc Thái, như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, việt dã... Bên cạnh đó còn có các hoạt động du lịch, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch của các địa phương, giới thiệu các tuyến, điểm du lịch.

Cũng theo ông Đoàn Văn Chì, vào ngày 13/3/2020 đến 16/3/2020, tỉnh Điên Biên sẽ tổ chức lễ hội Hoa Ban. Sự kiện khai mạc vào ngày 13/3 gắn với ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954). Chương trình có nhiều hoạt động như: Diễu hành văn hóa đường phố; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao, lễ hội đua thuyền đuôi én…

XC/Báo Tin tức