11:14 20/11/2019

Bảo tàng tiết lộ cách thức IS đầu độc học thuyết cực đoan lên trẻ em

Bước vào bên trong tòa nhà hai tầng tại trụ sở Tình báo Quân đội Iraq ở thủ đô Baghdad, khách tham quan có thể cảm nhận một chế độ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tàn bạo, nhẫn tâm, đầy thực dụng.

Chú thích ảnh
Hình nộm mặc trang phục các tay súng thánh chiến và cầm cờ IS. Ảnh: CNN

Để hiểu rõ hơn về tâm lý tội ác của IS, Tình báo Quân đội Iraq đã xây dựng một viện bảo tàng, thu thập các chứng cứ và hiện vật còn sót lại của tổ chức khủng bố khét tiếng này. Bảo tàng chưa công khai và CNN là đơn vị truyền thông đầu tiên được phép vào bên trong.

Nơi đây trở thành bảo tàng trưng bày hiện vật còn sót lại của chủ nghĩa khủng bố một thời, hiện hữu như lời cảnh báo về sự nguy hiểm của một bộ phận cực đoan đã từng kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn bằng diện tích nước Anh với 12 triệu dân.

Mặc dù tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tự xưng hiện bị coi như sụp đổ, song những hiện vật nhỏ như bản ghi âm, sách vở, tài liệu, trang phục phần nào phản ánh hiện thực tàn khốc dưới thời IS vẫn đem đến cho người xem một cảm giác ớn lạnh.

Sách giáo khoa tiểu học dạy số học bằng cách đếm những khẩu súng trường AK-47. Lượng giác được giới thiệu cho các em nhỏ qua ví dụ tay súng bắn tỉa đang tính toán khoảng cách nhằm vào mục tiêu. Cứ mỗi năm học trôi qua, hình ảnh bạo lực và học thuyết cực đoan lại được tiêm nhiễm vào bộ óc ngây thơ của những đứa trẻ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vũ khí xuất hiện trong sách dạy đếm cho học sinh tiểu học. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh

Bên cạnh giáo trình dạy học, IS còn đúc đồng tiền riêng, làm biển số xe riêng và rục rịch cấp hộ chiếu riêng. Mặc dù "công dân" IS không thể đi du lịch thế giới bằng tấm hộ chiếu đó nhưng điều này vẫn chứng tỏ cho thấy tham vọng trở thành một quốc gia độc lập của nhóm phiến quân.

Ngoài ra, các hình ảnh và tài liệu về cách thức tuyên truyền, chiêu mộ các tay súng thánh chiến từ nước ngoài, lợi nhuận mà IS thu được từ những hoạt động buôn lậu dầu, thuế từ người dân địa phương, nông nghiệp… cũng được lưu giữ và trưng bày trong bảo tàng.

Chú thích ảnh
IS đúc đồng tiền riêng. Ảnh: CNN
Chú thích ảnh
Dàn máy bay không người lái IS tự chế. Ảnh: CNN

Từ năm 2014, IS đã chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq, biến những nơi này làm thành trì hoạt động chính trước khi dần tan rã do các cuộc tấn công từ các lực lượng quốc tế, cũng như từ quân đội chính phủ các nước kể trên.

Từ tháng 12/2018, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang do người Kurd đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, đã đẩy mạnh các chiến dịch chống IS tại Syria và đánh đuổi chúng khỏi Đông Bắc Syria và kiểm soát 1/3 diện tích lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, với sự trợ giúp quan trọng của Nga, đã giải phóng và giành lại quyền kiểm soát hơn 2/3 lãnh thổ bị chiếm đóng trước đây. Ngày 23/3, SDF tuyên bố đánh bại hoàn toàn IS tại Syria sau khi quét sạch những phần tử cuối cùng của tổ chức này tại thành trì ở miền Đông đất nước.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức