11:11 24/11/2010

Bảo tàng Hồ Chí Minh kỷ niệm 40 năm thành lập

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trong nhiều năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh luôn mở rộng cửa đón và hướng dẫn khách tham quan chu đáo và hiệu quả. Theo số liệu chính thức từ Bảo tàng: Tính riêng từ tháng 1/2006 đến tháng 11/2010, Bảo tàng đã đón và phục vụ gần 5,7 triệu lượt khách, trong đó có gần 929.000 lượt khách quốc tế đến tham quan, nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bằng nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, công chức Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong 40 năm qua, công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu xác minh tư liệu hiện vật bảo tàng đã được tiến hành nghiêm túc và khoa học. Bảo tàng Hồ Chí Minh đã cử các đoàn đi sưu tầm ở các nước như Nga, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan… và nhiều địa phương trong nước. Theo số liệu thống kê, từ năm 2006 đến 2010, Bảo tàng đã sưu tầm và tiếp nhận được 3.287 tài liệu, hiện vật, trong đó có hàng trăm tài liệu bút tích và tài liệu gốc quí. Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng tổ chức tiếp nhận hàng nghìn tài liệu, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trao tặng. Hiện nay, kho Cơ sở của Bảo tàng Hồ Chí Minh đang lưu giữ hơn 13 vạn tài liệu, hiện vật; kho Tư liệu thư viện lưu giữ 12.000 đầu tư liệu và 6.700 đầu sách chuyên đề về Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã cung cấp hàng nghìn tư liệu, hiện vật phục vụ các tổ chức và cá nhân nghiên cứu về Bác Hồ…

Công Hải