12:09 07/12/2012

Bão số 9 dịch chuyển lên phía bắc

Đến 19 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão số 9 (tên quốc tế là bão Bopha) ở vào khoảng 12,6 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía đông đông bắc.

Đến 19 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão số 9 (tên quốc tế là bão Bopha) ở vào khoảng 12,6 độ vĩ bắc; 116,1 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.


 

Tàu cá các tỉnh vào tránh trú bão số 9 tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

 

Đến 19 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km.


Đến 19 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc; 115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển chậm ra phía đông, mỗi giờ đi được khoảng 3- 5 km và suy yếu đi khoảng 1-2 cấp.


Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội.


Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Philíppin kêu gọi quốc tế giúp đỡ đối phó với bão Bopha


Tính đến cuối ngày 6/12, bão Bopha tràn qua Philíppin đã khiến 477 người thiệt mạng, 380 người bị mất tích và 250.000 người bị mất nhà cửa. Chính phủ Philíppin đã phải kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.


Ngày 6/12, bão Bopha, tràn vào Philíppin từ ngày 4/12, đã quét qua đảo Mindanao và san phẳng các thị trấn nằm trên đường đi của nó. Công tác tìm kiếm những người bị mất tích cũng như tiếp cận những khu vực bị cô lập đang được khẩn trương tiến hành. Các quan chức Philíppin cho rằng, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi hàng trăm người vẫn đang bị mất tích và hàng nghìn người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng đang trong tình trạng thiếu nước sạch, lương thực và quần áo. Tổng thống Benigno Aquino đã yêu cầu gửi lương thực và các đồ vật tiếp tế bằng thuyền đến cho 150.000 người ở bờ đông Mindanao, nơi có ba thị trấn vẫn đang bị cô lập do lở đất và sập cầu.


BMT - Lê Hải