10:12 02/10/2012

Bão số 7 mạnh thêm và khả năng đổi hướng về phía Tây

Hồi 10h ngày 2/10, vị trí tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8, giật đến cấp 10.

Hồi 10h ngày 2/10, vị trí tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 8, giật đến cấp 10.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, trong 24h tới, bão số 7 di chuyển chậm theo hướng Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h ngày 3/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9. giật cấp 10, cấp 11.

Trong khoảng 24 đến 48h tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển từ Nam Đông Nam về hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm.

Trong khoảng 48-72h tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Do ảnh hưởng của bão, vùng phía Đông quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW cho biết: Hiện Cơ quan thường trực thuộc Bộ đội Biên phòng đã thông báo và hướng dẫn cho 41.021 tàu/207.987 người đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 7 để phòng tránh. Trong đó đã có gần 40.000 tàu/196.541 người đã vào neo đậu tại các bến.

Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi Đại sứ quán các nước Trung Quốc, Philippin tại Hà Nội, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các ngư dân cùng tàu, thuyền Việt Nam được trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết, được hỗ trợ cứu nạn trong trường hợp gặp sự cố.

Riêng Bộ Y tế đã có Công điện chỉ đạo Sở Y tế các địa phương và cơ quan chức năng thuộc Bộ, triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão số 7, thông báo bản tin bão đến các địa phương và đôn đốc thực hiện nội dung Công điện số 44 ngày 30/9 của Ban Chỉ đạo PCLBTW.


Văn Hào