10:09 04/10/2011

Bão số 6 sẽ suy yếu trước khi vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều 3/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 113,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều 3/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 113,4 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Đường đi của bão số 6. Nguồn: nchmf.gov.vn


Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và suy yếu còn cấp 8. Đến chiều 5/10, tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc; 107,4 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị khoảng 100 km về phía Đông.
Chiều tối và đêm 5/10, bão di chuyển theo hướng tây, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào bờ biển các tỉnh nam khu 4 cũ.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ trong 3 ngày tới có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị nằm trong vùng tâm bão có thể đi qua có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9; giật cấp 10, cấp 11; biển động rất mạnh.

Tuy nhiều khả năng bão số 6 suy yếu trước khi vào đất liền nhưng nó vẫn sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở các tỉnh Trung bộ từ Nghệ An đến Quảng Nam từ ngày 5 – 7/10, có thể gây lũ lớn trên các sông suối, lũ quét, sạt lở đất.

BMT