09:13 30/09/2011

Bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ở Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 21m/s (cấp 9); tại Cô Tô có gió mạnh 26m/s (cấp 10), giật 30m/s (cấp 11); Phủ Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh 12m/s (cấp 6); giật 17m/s (cấp 7...

 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ở Cửa Ông (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 13m/s (cấp 6), giật 21m/s (cấp 9); tại Cô Tô có gió mạnh 26m/s (cấp 10), giật 30m/s (cấp 11); Phủ Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh 12m/s (cấp 6); giật 17m/s (cấp 7...

Hồi 4 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định. Đến 16 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Trong 12-  24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 1/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay (30/9) còn có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Đêm gió Bắc đến đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh mạnh ở phía Bắc nên vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 - 4 mét. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, sau suy yếu thành một vùng thấp trên đất liền các tỉnh phía tây Bắc Bộ nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 5, cấp 6, vùng ven biển cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Cần đề phòng sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Dự báo chi tiết cho các vùng: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 4 - 5, ngày mai tăng lên cấp 6, có nơi cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9; vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 3, ngày mai có gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế phía bắc đêm có mưa rải rác; mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 3 - 4; riêng phía bắc gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía nam 30 - 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

TTXVN