09:09 26/09/2011

Bão số 4 sẽ đổ bộ vào Trung bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 25/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão-cơn bão số 4, có tên quốc tế là HAI TANG (tên do Trung Quốc đề cử, có nghĩa là mùa hoa táo).

Lũ lên lại ở miền Trung và lên cao ở miền Nam

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 25/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão-cơn bão số 4, có tên quốc tế là HAI TANG (tên do Trung Quốc đề cử, có nghĩa là mùa hoa táo).

Hồi 19 giờ ngày 25/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Dự báo đến 19 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Hà Tĩnh-Quảng Nam khoảng 100 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Khoảng đêm 26, sáng 27/9, bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Do có mưa bão, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn mới vào các ngày 27-29/9, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

* Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến ngày 30/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức: 4,80m (trên BĐ3: 0,30m); tại Châu Đốc lên mức: 4,15m (trên BĐ3: 0,15m), tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên ở mức BĐ2- BĐ3, có nơi trên BĐ3.

BMT