11:10 29/11/2014

Bão số 4 gây mưa to từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, vào hồi 4 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ vĩ Bắc; 112,5 độ kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên – Khánh Hòa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 16 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa sáng 29/11 còn có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 3 - 5m. Biển động rất mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3). Từ trưa 29/11, vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao từ 2 - 4m. Biển động rất mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3).

Vị trí vào đường đi của bão số 4. Ảnh: nchmf.com.vn


Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 30/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49km một giờ), giật cấp 7 - 8.

Do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa từ chiều 29/11 có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9 - 10 (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3). Ở các tỉnh Gia Lai - Đắc Lắc có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên từ chiều tối 29/11 có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trên đất liền Campuchia. Ngoài ra, vào khoảng chiều và đêm 30/11 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó là Trung Bộ.

Chiều 28/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ gây ra mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tối và đêm 28/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở ven biển Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Trung Trung bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; Ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ; khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 29/11 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, có nơi 22 – 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, phía Bắc 24 – 27 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Lý Thanh Hương