09:00 27/09/2011

Bão số 4 chưa tan, bão Nesat đã đến

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều tối ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 (bão Haitang) ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 230 km về phía đông đông bắc.

* Đề phòng lũ và ngập úng ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến chiều tối ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 (bão Haitang) ở vào khoảng 16,6 độ vĩ bắc; 110,5 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Ngư dân xã Gio Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) neo tàu tránh bão tại vùng cửa lạch của xã Gio Việt ngày 26/9/2011. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Dự báo trong khoảng 12 - 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 27/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc 106,6 độ kinh đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Bão số 4 chưa tan, bão Nesat đã cận kề Biển Đông. Đến chiều ngày 26/9, vị trí tâm bão Nesat ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 124,7 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Như vậy, khoảng chiều tối và đêm 27/9 bão Nesat sẽ đi vào khu vực phía đông Biển Đông và sẽ là cơn bão số 5. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 27/9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng mưa của cơn bão số 4, mực nước các sông từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3; các sông ở Nghệ An, Quảng Nam, khu vực bắc Tây Nguyên và hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng đồng bằng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và khu vực bắc Tây Nguyên.

BMT