06:12 30/06/2012

Bão số 3 suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới

Sáng sớm ngày 30/6, sau khi đi vào đất liền thuộc địa phận Ma Cao (Trung Quốc), bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trưa 30/6, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Sáng sớm ngày 30/6, sau khi đi vào đất liền thuộc địa phận Ma Cao (Trung Quốc), bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trưa 30/6, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

 

Hồi 10 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên địa phận phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). Dự báo 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió đông nam mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay (30/6) có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

 

 

TTXVN/Tin tức