08:07 02/08/2016

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đường đi và vị trí của cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 5 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão số 2 ở trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 30km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (105-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Đến 5 giờ ngày 3/8 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Vùng biển phía Bắc Biển Đông ngày hôm nay (2/8) còn có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ đêm nay, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to; sau đó mưa lan dần ra toàn Bắc Bộ, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm).

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 16 giờ ngày 3/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to.

Ngày hôm qua (1/8), nắng nóng đã xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Bắc Mê (Hà Giang) 38,1 độ, Chợ Rã (Bắc Cạn) 38,4 độ, Cao Bằng 39 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 39.3 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38,3 độ.

Dự báo hôm nay (2/8) nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Thủ đô Hà Nội trong ngày (2/8) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Từ ngày 3/8, nắng nóng chấm dứt ở Bắc Bộ và giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo cho các vùng 2/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)