07:16 19/07/2014

Bão số 2 gây sạt lở ở Hạ Long

Sáng 19/7/2014, cơn bão số 2 (tên quốc tế là Rammasun) đã đổ bộ trực tiếp vào thành phố Móng Cái và một số địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh. Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở thành phố Hạ Long bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Sáng 19/7/2014, cơn bão số 2 (tên quốc tế là Rammasun) đã đổ bộ trực tiếp vào thành phố Móng Cái và một số địa phương khác của tỉnh Quảng Ninh. Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến nhiều nơi ở thành phố Hạ Long bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Khu vực bị sạt lở cạnh một số hộ dân cư ở phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long (ảnh chụp lúc 10h sáng 19/7).


Khu vực bị sạt lở tại phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long.


Một lượng lớn đất đá bị sạt lở tràn xuống đường, đoạn sát khu dân cư tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long ).


Một lượng lớn đất đá bị sạt lở tràn xuống đường, đoạn sát khu dân cư tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long).


Trong khi đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, tại thành phố Hải Phòng đã có gió mạnh cấp 6-7, mưa trên diện rộng. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo trực tiếp đến các địa phương đưa phương tiện và tài sản người dân vào nơi an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, đã có 521 lồng bè, gần 4.000 tàu thuyền neo đậu và sơ tán 10.410 người ở các khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.

Tài sản của người dân được che chắn cẩn thận để chống bão.


Lực lượng chức năng đi kiểm tra khu vực bãi tắm ở Đồ Sơn.


Các bãi biển bị cấm tắm ở Đồ Sơn.


Tài sản của người dân được gói gém cẩn thận để chống bão.



Chùm ảnh: Quý Trung-Tuấn Anh