06:10 24/06/2011

Bão số 2 gây mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều ngày 23/6 bão số 2 đã đổ bộ lên bờ biển phía đông bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều ngày 23/6 bão số 2 đã đổ bộ lên bờ biển phía đông bán đảo Lôi Châu, cách Móng Cái khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đường đi của bão số 2. Ảnh: vnbaolut.com

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đi vào bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, di chuyển theo hướng tây tây nam hướng về vùng biển các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa. Phải đến ngày 26/6, áp thấp nhiệt đới mới suy yếu thành vùng áp thấp và di chuyển vào đất liền Bắc bộ.

Do áp thấp nhiệt đới tồn tại thời gian khá lâu trên vịnh Bắc Bộ nên trong những ngày cuối tuần, ở vịnh Bắc Bộ sẽ liên tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ ngày 24 đến ngày 27/6 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to; riêng phía đông Bắc bộ, đặc biệt là vùng đồng bằng ven biển có mưa rất to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Ở vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng và thành phố cần đề phòng ngập úng.

BMT