06:08 21/06/2012

Bão số 2 chấm dứt, Bắc bộ còn mưa dông

Bão số 2 đã đi khỏi biển đông nhưng rãnh thấp vẫn còn tồn tại ở miền Bắc, dưới tác động của rãnh thấp này, nên hôm nay (21/6) Bắc bộ vẫn còn mưa dông, nền nhiệt cao nhất ở thủ đô Hà Nội là 33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, bão số 2 đã đi khỏi biển đông nhưng rãnh thấp vẫn còn tồn tại ở miền Bắc, dưới tác động của rãnh thấp này, nên hôm nay (21/6) Bắc bộ vẫn còn mưa dông, nền nhiệt cao nhất ở thủ đô Hà Nội là 33 độ C.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Miền Trung cũng dứt nóng, suốt dọc Trung bộ từ Thanh Hóa trở vào Thừa Thiên Huế trời vẫn nhiều mây trong buổi sáng, trưa và chiều mây giảm trời nắng, nhiệt độ hai thành phố này không vượt quá mức 35 độ C.

 

Các tỉnh phía Nam, gió tây nam cũng suy yếu dần, những cơn mưa sẽ giảm nhanh, ở thành phố Hồ Chí Minh trời không còn mưa và cường độ nắng sẽ mạnh hơn, nền nhiệt theo đó cũng tăng dần từ 34 - 35 độ C.

 

Dự báo thời tiết các vùng ngày 21/6 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Lý Thanh Hương