Sáng 23/10, bão số 12 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và cơ bản không gây thiệt hại đến tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, theo dự báo từ sáng ngày 23 - 25/10, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, cần đề phòng nguy cơ ngập lụt diện rộng, sạt lở đất đá.
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (ngoài cùng bên phải) kiểm tra các thiết bị cứu hộ, cứu nạn tại Trung đoàn Bộ binh 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị).
Theo đó, tổng lượng mưa phổ biến phía Bắc tỉnh Quảng Trị được dự báo từ 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; phía Nam tỉnh 150 - 300mm, có nơi trên 450 mm. Đặc biệt tại các xã Gio Linh, Cửa Việt, Đông Hà, Cam Lộ, Quảng Trị, Hải Lăng, Khe Sanh và Đakrông lượng mưa phổ biến từ 200 -300 mm, có nơi trên 400 mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ ở các xã/phường ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị.
Ngoài ra, các xã Minh Hóa, Đồng Lê, Phú Trạch, Ba Đồn, Phong Nha, Hoàn Lão, Đồng Hới, Trường Sơn, Lệ Thủy, Kim Ngân lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; các xã Vĩnh Linh, Cồn Tiên và Cồn Cỏ phổ biến từ 150-200mm, có nơi trên 350 mm.
Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (giữa) kiểm tra việc chuẩn bị các nhu yếu phẩm, thiết bị cần thiết trong công tác cứu hộ tại Trung đoàn Bộ binh 996 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị).
Để ứng phó mưa lớn, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai lực lượng canh gác và bố trí barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; đồng thời sẵn sàng triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi khi tình huống xấu xảy ra.
Theo số liệu lúc 4 giờ ngày 23/10, mực nước trên sông Kiến Giang (xã Lệ Thủy) là 1,53m trên báo động 1 là 0,33m; sông Nhật Lệ tại Đồng Hới 1,52m trên báo động 2 là 0,02m; sông Bến Hải (Hiền Lương) 1,35m trên báo động 1 là 0,35m; sông Thạch Hãn (Cửa Việt) 1,29m dưới báo động 2 là 0,21m. Các sông còn lại đang ở mức dưới báo động 1.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, từ đêm 22- 28/10, trên các sông tỉnh Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng đạt mức báo động 2 đến báo động 3, sông Thạch Hãn ở mức báo động 3, sông Kiến Giang trên báo động 3.
Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Việt kêu gọi tàu thuyền về ấu trú bão. Ảnh: TTXVN phát
Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời chỉ đạo ứng phó. Các địa phương vùng hạ lưu, ven sông, vùng trũng thấp chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi, phương án vận hành xả lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Tại Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 12, trong 12 giờ qua, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to phổ biến từ 30-70mm, có nơi cao nhất như: Thủy điện La Tó (Tà Rụt) 129mm, Sông Thai ( Phú Trạch) 97,6mm, Đồng Lâm (Tuyên Phú) 71,6mm, Tà Long (Đakrông) 71,6mm.
Do mưa lớn, tại Km 77+800 Quốc lộ 9B (đoạn qua tỉnh Quảng Trị) đã sạt lở khoảng 1.000 m3 đất đá, hiện chỉ có phương tiện xe máy đi được còn xe ô tô không đi được. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo sạt lở, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương phân luồng, khắc phục để bảo đảm lưu thông trên tuyến.
Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Việt phối hợp với địa phươngi sắp xếp tàu thuyền về ấu trú bão. Ảnh: TTXVN phát