09:11 15/09/2017

Bão số 10: Quảng Trị sơ tán trên 20.000 người dân đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày 14 đến rạng sáng 15/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân đưa thuyền vào bờ. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Cụ thể, tại huyện đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, tại vùng ven biển Cửa Việt có gió mạnh cấp 8. Lượng mưa trong 2 ngày qua phổ biến ở mức 100 đến 200 mm, có nơi như ở thị trấn Cửa Việt, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, thành phố Đông Hà đạt mức từ 223 đến 278 mm.

Do lượng mưa lớn nên mực nước các con sông trong tỉnh lên nhanh, thượng nguồn sông Hiếu ở xã Tân Lâm lên mức báo động 1, trên sông Thạch Hãn tại Cửa Việt trên mức báo động 1, mực nước trên các sông khác trên địa bàn tỉnh xấp xỉ ở mức báo động 1…

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, nguy cơ gây thiệt hại lớn cho đời sống của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống bão; kêu gọi hơn 2.312 tàu, thuyền với 7.500 người vào neo đậu nơi an toàn tránh trú bão; không cho người ở lại trên các lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản; tổ chức chốt chặn không cho người qua lại những vùng nguy hiểm có thể xảy ra lũ quét, bị sạt lở; cho học sinh nghỉ học từ chiều 14 đến hết ngày 15/9.

Đặc biệt, tỉnh đã sơ tán được 6.506 hộ dân với 20.136 người đến nơi ở an toàn.

Được biết, đến sáng 15/9, bão số 10 đã gây ra lốc xoáy ở xã Gio Bình, huyện Gio Linh, làm tốc mái 4 nhà dân, trong đó có 1 nhà bị thiệt hại trên 50%.

Để giảm thiệt hại do bão số 10 gây ra cho nhân dân, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các đoàn công tác về các địa phương để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc chính quyền địa phương, các lực lượng cùng nhân dân tích cực phòng, chống bão.

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)