09:20 29/09/2025

Bão số 10: Hải Phòng có 9 người bị thương và nhiều nhà tốc mái do dông lốc

Đến 18 giờ ngày 29/9, bão số 10 (tên quốc tế BUALOI) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang khu vực Thượng Lào. Tuy nhiên, hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương tại Hải Phòng, để lại những thiệt hại đáng kể về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, bão đã làm bị thương 9 người.

Chú thích ảnh
Cơn lốc xuất hiện gây thiệt hại tại nhiều xã. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến 18 giờ ngày 29/9, trên toàn thành phố đã có 14 xã, phường ghi nhận thiệt hại. Về người, 9 trường hợp bị thương, trong đó 3 ca nặng đang được điều trị tại bệnh viện, 6 ca nhẹ đã xuất viện. Về nhà ở, 235 công trình gồm nhà dân, trụ sở, nhà văn hóa bị tốc mái, trong đó 9 ngôi nhà tốc mái hoàn toàn, buộc các hộ phải tạm lánh ở nơi an toàn. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng với 912 ha lúa bị đổ, 35 ha rau màu hư hỏng, 73 chuồng trại chăn nuôi tốc mái. Bão cũng khiến 151 cây xanh bị gãy đổ, 70 cột điện gãy, gần 700m tường rào sập và một số khu vực mất điện trên diện rộng

Nhiều xã, phường hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Tại xã Khúc Thừa Dụ, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm sập 1 ngôi nhà, tốc mái 62 ngôi nhà, hư hỏng nhiều công trình công cộng, trong đó có trụ sở UBND xã và Trung tâm hành chính công. Ước tính khoảng 600 ha lúa và 30 ha rau màu bị đổ rạp. 4 người dân bị thương, trong đó 1 ca nặng phải đưa đi cấp cứu. Ở xã Vĩnh Hải, 3 nhà dân tốc mái hoàn toàn, 78 hộ khác bị tốc mái một phần, 13 cột điện gãy đổ. Trong khi đó, tại xã Vĩnh Am, 7 nhà dân tốc mái toàn bộ, hàng chục hộ bị tốc mái một phần, một số công trình chợ, nhà văn hóa cũng bị hư hỏng nặng

Bão kết hợp triều cường tại Đồ Sơn đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường ven biển, ảnh hưởng đến du lịch. Dù vậy, toàn bộ khách du lịch đang lưu trú tại Cát Hải và Đồ Sơn, trong đó có hàng trăm khách quốc tế, đều được đảm bảo an toàn nhờ phương án chủ động sơ tán và hướng dẫn neo đậu tàu thuyền kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp của bão, thành phố Hải Phòng đã triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn trương, quyết liệt. Các cơ quan chức năng duy trì trực ban 24/24, kiểm tra an toàn đê điều, cống kênh, công trình thủy lợi. Bộ đội Biên phòng phối hợp kiểm đếm, thông báo cho toàn bộ 1.603 phương tiện với 4.488 lao động cùng 171 lồng bè nuôi thủy sản vào nơi tránh trú an toàn. Lực lượng quân sự, công an, y tế và các sở, ngành liên quan đều đã được huy động theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo xuyên suốt từ khi bão hình thành, yêu cầu các địa phương rà soát phương án ứng phó, cấm hoạt động tàu thuyền trên biển, đồng thời chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện ứng cứu. Sau bão, các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, trước mắt là hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp cây gãy đổ, khôi phục điện sinh hoạt, tiêu úng cho diện tích lúa và rau màu bị ngập. Các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành toàn bộ trạm bơm, cống tiêu để hạ mực nước, giảm nguy cơ ngập úng diện rộng.

Trong những ngày tới, thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các địa phương theo dõi sát tình hình mưa lũ, sạt lở đất có thể xảy ra sau bão, tuyệt đối không để người dân quay lại những khu vực nhà cửa, công trình chưa đảm bảo an toàn. Song song, công tác thống kê thiệt hại sẽ được hoàn thiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân và đơn vị bị ảnh hưởng.

Hoàng Ngọc (TTXVN)