09:20 29/09/2025
Bão số 10 sau khi đổ bộ đã gây ra nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh khu vực Trung du, Đồng bằng sông Hồng và miền Trung. Theo thống kê đến 17 giờ ngày 29/9 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do ngập úng, gãy đổ gần 8.000 ha. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu úng, vận hành công trình thủy lợi nhằm giảm thiểu thiệt hại kéo dài sau mưa bão. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận sự cố mất an toàn nào tại các công trình thủy lợi.
Một số diện tích lúa của xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên bị gãy đổ do gió lớn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Tại khu vực Trung du và Đồng bằng sông Hồng, tổng diện tích cây trồng bị ngập úng và gãy đổ là 2.963 ha. Trong số đó, tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại nặng nhất với 1.904 ha lúa. Tỉnh Lào Cai ghi nhận 188,7 ha bị ảnh hưởng, bao gồm 97,4 ha lúa. Tỉnh Hưng Yên có 870 ha lúa bị gãy đổ. Các địa phương khác trong khu vực hiện vẫn đang tiếp tục thống kê và cập nhật thiệt hại.
Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tổng diện tích nông nghiệp bị ngập úng là 4.770 ha. Riêng tỉnh Thanh Hóa có 2.300 ha lúa và 200 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Nghệ An ghi nhận 336 ha lúa và 751 ha hoa màu bị thiệt hại. Hà Tĩnh có 987 ha hoa màu bị ngập úng, trong khi Quảng Trị bị ảnh hưởng 105 ha lúa và 91 ha màu. Số liệu tại một số địa phương khác trong khu vực cũng đang tiếp tục được cập nhật. Tại khu vực Nam Trung Bộ, thiệt hại ghi nhận là 29,5 ha cây trồng, chủ yếu tập trung tại thành phố Đà Nẵng.
Dự báo trong các ngày 29–30/9, mưa lớn có khả năng tiếp diễn tại nhiều khu vực. Trước tình hình đó, nguy cơ ngập úng trên diện rộng vẫn hiện hữu, đặc biệt tại các vùng trũng thấp.
Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ, dự kiến sẽ có khoảng 5.000–10.000 ha diện tích nông nghiệp có nguy cơ ngập úng, chủ yếu tập trung tại các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và Phú Thọ. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, nguy cơ ngập úng cao hơn, với diện tích ước tính từ 10.000–15.000 ha, tập trung nhiều tại Thanh Hóa và Nghệ An.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài sau bão, các địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu thoát nước. Khu vực Trung du và Đồng bằng sông Hồng đã vận hành 66 trạm bơm với tổng cộng 346 máy. Cụ thể, tỉnh Ninh Bình vận hành 49 trạm với 247 máy; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà vận hành 10 trạm/61 máy; tỉnh Bắc Ninh có 4 trạm/16 máy; Phú Thọ 1 trạm/1 máy và Hà Nội là 2 trạm/21 máy. Các địa phương còn lại cũng đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để tiêu úng cho các vùng sản xuất bị ảnh hưởng.
Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Thanh Hóa hiện đang vận hành 18 trạm bơm với 78 máy. Bên cạnh đó, các tỉnh trong khu vực như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị đang khai thác hiệu quả các công trình tiêu tự chảy để đẩy nhanh tiến độ tiêu úng, bảo vệ diện tích cây trồng.
Các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ đang được vận hành xả tràn: Cửa Đạt (Thanh Hóa), Vực Mấu (Nghệ An), Sông Sào (Nghệ An), Tả Trạch (Huế); ở Bắc Bộ là: hồ Bản Mòng (tỉnh Sơn La), hồ Ngòi Giành (Phú Thọ), hồ Yên Lập và hồ Khe Chè (Quảng Ninh), hồ Khuôn Thần và hồ Suối Cấy (Bắc Ninh);
Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có các hồ đang được vận hành xả tràn nhằm điều tiết lũ và đảm bảo an toàn công trình cũng như vùng hạ du là: Đăk Bla (Quảng Ngãi); Ayun Hạ (Gia Lai); Ea Súp Thượng, Ea Súp Hạ, Ea Kao, Buôn Yong (Đắk Lắk); Suối Dầu, Tà Rục, Cam Ranh, Sông Cái (Khánh Hòa); Trà Tân, Cẩm Hang, Sông Phan (Lâm Đồng).
Hiện nay, công tác thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vẫn đang được các địa phương tích cực thực hiện. Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố, đơn vị quản lý công trình thủy lợi để chỉ đạo, đôn đốc việc vận hành công trình thủy lợi, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo an toàn hệ thống công trình sau mưa bão.
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy lợi, đặc biệt là các công trình đang thi công và hồ chứa nước.
Đối với các công trình đang thi công, cần xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết, tuyệt đối không để xảy ra sự cố do ảnh hưởng của mưa lũ. Nghiêm cấm triển khai các hạng mục không đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoặc chưa đảm bảo các điều kiện thi công an toàn trong mùa lũ.
Đối với các hồ chứa nước, việc vận hành phải thực hiện theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các hồ có cửa van xả lũ phải được điều chỉnh mực nước phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây nguy hiểm cho vùng hạ du. Đồng thời, cần tích nước hợp lý đối với những hồ chứa hiện có dung tích trữ thấp. Việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ, cũng như khi có nguy cơ xảy ra sự cố, phải được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.
Các địa phương, đơn vị quản lý công trình cần duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ trong suốt thời gian có mưa, lũ. Cần bố trí lực lượng thường trực tại các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy nước, để kịp thời xử lý các tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.
Bích Hồng (TTXVN)
|