06:17 24/06/2015

Bão số 1 gây mưa lớn tại các tỉnh ven biển

Khu vực ven biển các huyện Thái Thụy, Tiền Hải (Thái Bình) chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão 1 với sức gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Các địa phương khác trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to

Từ sáng 24/6, khu vực ven biển các huyện Thái Thụy, Tiền Hải (Thái Bình) chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão 1 với sức gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Các địa phương khác trong tỉnh có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm. Tại thành phố Thái Bình, mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, nhà dân, có nơi ngập sâu, khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

 Nút giao ngã tư Trần Phú - Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình chìm trong nước. Ảnh: Thu Hoài -TTXVN


Tuyến phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài -TTXVN


Người dân ngăn nước tràn vào nhà tại thành phố Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài -TTXVN


Người dân vào tránh trú bão tại UBND phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Ảnh chụp 12 giờ ngày 24/6.


Cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho ngư dân vào tránh trú bão tại UBND phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN


Người dân gia cố nhà cửa tại quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) ngày 24/6. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN


Cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng ứng trực giúp dân phòng tránh bão số 1 tại phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn ngày 24/6. Ảnh: Lâm Khánh-TTXVN

Hiện tại Nam Định có mưa to đến rất to, gió giật mạnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của bão. Đến chiều ngày 24/6/2015, tỉnh Nam Định đã kêu gọi tất cả gần 2.000 tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Hơn 900 lao động tại các lều nuôi tôm, chòi canh ngao bên ngoài đê biển cũng đã vào bờ.

Tàu, thuyền neo đậu tại cửa sông Ninh Cơ, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). Ảnh: Văn Đạt - TTXVN


Tất cả lao động tại các chòi canh ngao ngoài đê biển, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã vào bờ an toàn. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN


Tuyến đường Hàn Thuyên, thành phố Nam Định bị ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 1. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN


Tuyến đường Máy Tơ, thành phố Nam Định cũng trong tình trạng tương tự. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN


Cũng như Thái Bình, Hải Phòng, nhiều tuyến đường tại thành phố Nam Định bị ngập sâu. Ảnh: Thùy Dung – TTXVN


Bão số 1 gây những cơn mưa lớn với lượng mưa từ 50-80mm từ trưa 24/6. Ảnh: Thùy Dung – TTXVN



Nhóm PV (TTXVN)