07:07 16/07/2014

Bão Rammasun đang càn quét miền trung Philippines

Bão Rammasun mạnh cấp 14 đang trên khu vực miền Trung Philippines, tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 – 25 km.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Bão Rammasun mạnh cấp 14 đang trên khu vực miền Trung Philippines, tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 – 25 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Rammasun, từ sáng nay (16/7), vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Mưa dông, gió giật khiến biển động dữ dội.

Sơ đồ vị trí và đường đi dự báo của bão Rammasun. Ảnh: nchmf.com.vn



Vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng gần bờ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 5, từ chiều nay tăng lên cấp 6, giật cấp 7 khiến biển động, nguy cơ lốc xoáy.

Vùng biển gần bờ từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, các tỉnh miền Bắc cũng như Thủ đô Hà Nội trời tạnh ráo, nhiều mây, đến trưa trời nắng, mức nhiệt vừa phải 32 – 34 độ C. Sáng và đêm vẫn có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Gió tây nam hoạt động mạnh khiến Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông , đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.


Minh Nguyệt