09:06 20/09/2012

Báo Pháp 'thêm dầu' vào cơn giận dữ Hồi giáo

Trong khi thế giới Hồi giáo còn chưa “hạ hỏa” với bộ phim phỉ báng đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ thì tuần báo Charlie Hebdo của Pháp ngày 19/9 lại tung ra một loạt ảnh biếm họa Nhà tiên tri Mohamed trong tình trạng lõa thể.

Trong khi thế giới Hồi giáo còn chưa “hạ hỏa” với bộ phim phỉ báng đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ thì tuần báo Charlie Hebdo của Pháp ngày 19/9 lại tung ra một loạt ảnh biếm họa Nhà tiên tri Mohamed trong tình trạng lõa thể.


Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Pháp đã ra lệnh đóng cửa các đại sứ quán và trường học của Pháp tại khoảng 20 nước vào ngày 21/9 - ngày diễn ra lễ cầu nguyện hàng tuần của người Hồi giáo mà Pháp lo ngại sẽ kéo theo làn sóng biểu tình phản đối.


Riêng tại Tuynidi, Viện Pháp và hệ thống trường học Pháp trên khắp cả nước sẽ đóng cửa từ giữa ngày 19 đến sáng ngày 24/9. Đại sứ quán Pháp ở Tuynidi cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng của nước sở tại tăng cường an ninh tại các cơ sở nói trên. Ước tính có khoảng 30.000 người Pháp đang sống tại Tuynidi, trong đó có khoảng 3.000 trẻ em đang học các trường học ở đây.



A.M