07:12 31/07/2016

Bão Nida đêm nay vào Biển Đông

Dự báo đêm nay (31/7), bão Nida sẽ đi vào Biển Đông theo theo hướng Tây Tây Bắc sau đó nhanh chóng mạnh lên thành cơn bão số 2.

Đường đi và vị trí cơn bão lúc 2h30 sáng 31/7. Ảnh: nchmf.gov.vn

Cơn bão Nida đang hoạt động cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 300km về phía Đông có khả năng chuyển hướng.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 190km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai (1/8), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo đêm nay (31/7), bão Nida sẽ đi vào Biển Đông theo theo hướng Tây Tây Bắc sau đó nhanh chóng mạnh lên thành cơn bão số 2.

Cường độ bão trong 2 ngày tới có thể mạnh lên đến cấp 13-14, giật cấp 17. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Mỹ thì bão sẽ đi vào Hongkong. Miền Bắc Việt Nam ảnh hưởng bởi mưa lớn trên diện rộng. Tuy vậy, đây chỉ là dự báo ban đầu, hướng đi của bão còn diễn biến phức tạp nên khả năng bão số 2 chuyển hướng vào vùng biển Bắc bộ hoàn toàn có thể xảy ra. Người dân cần chú ý theo dõi thông tin thời tiết hằng ngày.

Dự báo thời tiết ngày 31/7: Phía Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 75 - 97%. Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C .

Lý Thanh Hương (TTXVN)