10:11 29/10/2025

Báo Mỹ: Tên lửa hạt nhân Burevestnik của Nga có thể đe dọa hệ thống phòng thủ Vòm Vàng

Sự xuất hiện của tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik với khả năng bay cận âm được cho là có thể giúp Nga giành ưu thế trong các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí với Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công Burevestnik – tên lửa hạt nhân có tầm bắn “không giới hạn” ngày 26/10. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo báo The Wall Street Journal, tên lửa Burevestnik có thể là mối đe dọa với dự án hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) của Washington.

“Burevestnik là mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ thống Vòm Vàng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, vốn được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa với quỹ đạo cao hơn nhiều so với tên lửa bay thấp như Burevestnik. Do đó, Moskva có thể tận dụng loại vũ khí này để giành lợi thế nếu các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí nếu được nối lại”, tờ báo nhận định.

Trước đó, ngày 20/5, Tổng thống Trump thông báo Washington đã hoàn tất phương án thiết kế hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng, với dự toán chi khoảng 175 tỷ USD để triển khai. Theo ông, hệ thống mới sẽ được hoàn thiện trong chưa đầy ba năm.

Theo đài Sputnik, ngày 26/10, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, đã báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống Vladimir Putin, về việc hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa Burevestnik. Cuộc thử nghiệm cho thấy tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân này có khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ, trở thành một vũ khí chiến lược thực sự.

Trong thử nghiệm, Burevestnik bay liên tục 15 giờ, vượt quãng đường 14.000 km, con số mà giới chức Nga khẳng định chưa phải là tầm bay tối đa. Ông Gerasimov nhấn mạnh tên lửa đã thực hiện đầy đủ các bài bay theo phương thẳng đứng và ngang, thể hiện khả năng cơ động cao để né tránh các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.

Chú thích ảnh
Tên lửa hạt nhân Burevestnik. Ảnh chụp màn hình: Bộ Quốc phòng Nga/Sputnik

Điểm nổi bật của 9M730 Burevestnik (tên tiếng Nga nghĩa là “Chim bão tố”, định danh của NATO là: SSC-X-9 Skyfall) nằm ở hệ thống động cơ đẩy hạt nhân. Động cơ hạt nhân thu nhỏ được tích hợp giúp tên lửa gần như có tầm bay không giới hạn.

Tầm bay này mang lại cho Burevestnik những ưu thế chiến lược đáng chú ý - gồm có thể lượn trên không nhiều ngày liên tiếp; bay vòng quanh Trái Đất nếu cần để tiếp cận mục tiêu; né tránh các khu vực phòng thủ dày đặc, tấn công từ hướng bất ngờ.

Là tên lửa hành trình, Burevestnik có thể bay bám địa hình ở độ cao cực thấp, nằm ngoài tầm quét của radar đối phương, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên vô cùng khó khăn.

Không tuân theo quỹ đạo bay đạn đạo truyền thống và không bị giới hạn tầm bắn, Burevestnik không tạo ra “điểm tập trung” để đối phương bố trí lực lượng phòng thủ, khiến việc đánh chặn gần như không thể.

Tên lửa Burevestnik được Tổng thống Putin lần đầu công bố năm 2018, nhưng quá trình nghiên cứu và phát triển đã bắt đầu từ đầu những năm 2000. Theo giới chức Nga, chương trình này ra đời sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 1972 và triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa (Aegis, Aegis Ashore) xung quanh Nga, bao gồm các căn cứ ở Ba Lan và Romania.

Cùng với các vũ khí chiến lược tiên tiến khác như Avangard (tên lửa lượn siêu vượt âm), Zircon (tên lửa siêu thanh phóng từ tàu chiến), Kinzhal (tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay), Poseidon (thiết bị ngầm không người lái) và Sarmat (tên lửa liên lục địa hạng nặng), Burevestnik được cho là giúp Nga duy trì khả năng răn đe chiến lược, ngay cả trong kịch bản bị tấn công phủ đầu.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc