11:18 05/11/2015

Báo Mỹ nói về “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”

Báo Mỹ The Hollywood Reporter đã nhắc tới doanh thu vượt trội của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ.


Một cảnh trong phim.


Theo trang The Hollywood Reporter của Mỹ, phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ đã thống trị các cụm rạp trong tháng vừa qua, có cơ hội trở thành phim có doanh thu cao nhất Việt Nam. Là phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác phẩm đã thu về 3,5 triệu USD chỉ sau 1 tháng ra rạp.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đã thu hút 350.000 lượt khán giả tới rạp, thu về 1 triệu USD trong tuần công chiếu, thành tích cao thứ 3 trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Đứng đầu là “Để mai tính 2”, doanh thu 4,5 triệu USD, và “Quả tim máu”, doanh thu 4,05 triệu USD.

Được trình chiếu tại 65 cụm rạp, bộ phim được dự báo sẽ vượt mốc doanh thu 4 triệu USD, giúp “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, bộ phim thứ 11 của Victor Vũ, là một câu chuyện về những đứa trẻ sống ở một vùng quê nghèo Việt Nam cuối những năm 1980. Đạo diễn Việt Kiều hiện là một trong những nhà làm phim tài năng của Việt Nam với hàng loạt tác phẩm nổi danh như: Quả tim máu (2014), Scandal (2012), Cô dâu đại chiến (2011).

Ngày 8/11 tới, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ hội chợ phim thường niên AFM tại Los Angeles, Mỹ.

HN (Theo hollywoodreporter)